Chủ động để ứng phó hiệu quả với thiên tai

Sáng 25-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT), Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2021, tuy thiệt hại do thiên tai đã giảm so với những năm trước nhưng cũng đã làm 108 người chết, mất tích; thiệt hại vật chất 5.200 tỷ đồng. Dự báo từ nay đến cuối năm, sẽ có 10-12 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, khả năng xuất hiện bão mạnh và mưa lớn cực đoan với tính chất phức tạp và dị thường.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, công tác PCTT cần sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương; làm tốt công tác dự báo, cảnh báo; chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, chi tiết, hiệu quả. Đồng thời, cả hệ thống chính trị cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong PCTT; bố trí ngân sách xử lý dứt điểm các công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đê điều, hồ chứa nước xung yếu trước mùa mưa bão năm 2022.

H.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202204/chu-dong-de-ung-pho-hieu-qua-voi-thien-tai-8249753/