Chủ động chuẩn bị chu đáo để ứng phó hiệu quả với thiên tai

Đã hẹn trước với Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Khê (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) để tìm hiểu về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) trên địa bàn, nhưng phải hơn 11 giờ, chúng tôi mới gặp được anh.

Vừa gặp tôi, anh giãi bày: “Địa bàn rộng, mưa bão diễn biến thất thường nên chúng tôi phải bám nắm thường xuyên. Có chuẩn bị chu đáo thì mới không bị động khi có tình huống xảy ra...”.

Hương Khê là huyện miền núi, đồi núi chiếm gần 79% diện tích đất tự nhiên. Toàn huyện có gần 160 hồ, đập lớn nhỏ với dung tích trữ nước khoảng 83,6 triệu mét khối. Trên địa bàn còn có Thủy điện Hố Hô thuộc vùng giáp ranh với huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), sức chứa trên 38 triệu mét khối nước nên vào mùa mưa, các nguy cơ mất an toàn rất cao. Từ điều kiện trên, những năm qua, Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt, phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) toàn huyện về nhiệm vụ PCTT, TKCN. Cùng với đó, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, duy trì nghiêm túc chế độ trực để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Hằng năm, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch hiệp đồng, kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, địa bàn xung yếu để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và xây dựng các phương án sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng, diễn tập nâng cao năng lực, trách nhiệm, nghiệp vụ PCTT, TKCN cho các xã, thị trấn và lực lượng làm nhiệm vụ; phát huy phương châm “4 tại chỗ”... Chỉ tính từ giữa tháng 10-2020 đến nay, Ban CHQS huyện đã triển khai 4 xuồng VSN, cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đưa đón các đoàn cán bộ của UBND huyện Hương Khê đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ và phòng, chống lụt bão; huy động 2 xuồng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ với trên 30 ngày công thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng cứu trợ, xử lý sự cố lưới điện tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên.

 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hương Khê và dân quân giúp người dân khắc phục hậu quả dông lốc.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hương Khê và dân quân giúp người dân khắc phục hậu quả dông lốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức lực lượng nắm chắc các điểm xung yếu, các vùng trọng điểm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành bổ sung kế hoạch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Ban CHQS huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thường xuyên cập nhật và thông báo cho chính quyền, nhân dân vùng hạ du về tình hình an toàn của hồ, kế hoạch, lưu lượng xả lũ để người dân vùng ven sông, suối, thấp trũng biết, chủ động các biện pháp phòng, tránh. LLVT huyện chủ động chuẩn bị và triển khai các phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất ở vùng núi; kiên quyết sơ tán người dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Ban CHQS huyện tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong PCTT, TKCN; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, hồ, đập có nguy cơ mất an toàn cao để có phương án di dời người dân đến nơi an toàn...

Bài và ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/chu-dong-chuan-bi-chu-dao-de-ung-pho-hieu-qua-voi-thien-tai-645641