Chủ động chuẩn bị cho năm học mới

Chỉ còn 1 tuần nữa, trên 700 ngàn học sinh trong toàn tỉnh sẽ chính thức tựu trường chuẩn bị khai giảng năm học mới theo khung thời gian kế hoạch năm học 2020-2021 do UBND tỉnh ban hành. Dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 nhưng Sở GD-ĐT và các địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên… sẵn sàng cho ngày khai giảng.

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang (bìa trái) kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 tại một cơ sở giáo dục trong tỉnh. Ảnh: C.NGHĨA

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang (bìa trái) kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 tại một cơ sở giáo dục trong tỉnh. Ảnh: C.NGHĨA

Nếu như những năm học trước chỉ vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8, nhiều trường đã tập trung học sinh đến trường ôn tập hè, đồng thời chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Tuy nhiên năm nay, phần lớn các trường hiện vẫn phải tạm dừng việc cho học sinh đến trường vì dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

* Chờ ngày tựu trường

Năm học mới 2020-2021 sắp tới là năm học đầu tiên vợ chồng anh Vũ Văn Huân ở P.Hố Nai (TP.Biên Hòa) có con bước vào lớp 1. Anh chị đã đăng ký cho con vào học ở một trường công lập trên địa bàn, đồng thời tranh thủ mua sắm đủ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình phổ thông mới cùng cặp sách mới và đồng phục mới... Anh Huân rất mong dịch bệnh sớm qua đi để con anh được đến trường khai giảng và bước vào năm học đầu tiên. Anh Huân trăn trở: “Ngày nào tôi cũng theo dõi thông tin dịch bệnh, chỉ mong sao tình hình ngày càng được kiểm soát tốt hơn để các con có được niềm vui đến trường, còn cha mẹ thì an tâm làm việc”.

Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) Trần Thị Vương Nhi cho biết, cuối tháng 7 học sinh của trường đã tập trung trở lại ôn tập hè theo nhu cầu của phụ huynh, nhưng khi dịch bệnh bùng phát trở lại nên từ ngày 3-8 đến nay học sinh tiếp tục nghỉ. Trong những ngày qua, có rất nhiều phụ huynh gọi điện, nhắn tin hỏi khi nào thì đi học trở lại, nhưng nhà trường không thể trả lời chính xác vì còn tùy thuộc vào sự chỉ đạo của tỉnh. Để hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đối với công tác chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, khi tỉnh quyết định cho học sinh trở lại trường thì có thể bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi.

Ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa cho biết: “Năm học 2019-2020 kết thúc muộn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Nếu bình thường các trường có thể tập trung sớm từ 1-2 tuần để chuẩn bị cho năm học mới thì năm nay phải sát ngày khai giảng thì học sinh mới có thể tựu trường. Điều này có thể khiến phụ huynh cập rập hơn, học sinh sẽ có nhiều bỡ ngỡ hơn khi bước vào năm học mới nên phụ huynh phải chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho con em mình”.

* Không chủ quan với dịch bệnh

Trưởng phòng GD-ĐT H.Thống Nhất Bùi Văn Hòa cho biết, sau khi kết thúc năm học 2019-2020, Phòng GD-ĐT huyện đã nhanh chóng triển khai ngay công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Dự báo tình hình dịch bệnh có thể tiếp tục gây nhiều khó khăn, áp lực nhưng toàn ngành đang cố gắng chủ động, đồng thời xây dựng các kịch bản cho nhiều tình huống có thể diễn ra do dịch bệnh. Hiện nay, các trường trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành công tác tuyển sinh đối với các bậc mầm non, tiểu học và THCS, nếu không có gì thay đổi thì ngày 1-9 học sinh sẽ chính thức tựu trường theo kế hoạch của tỉnh.

Hiện Phòng GD-ĐT H.Thống Nhất đã yêu cầu các trường phải khẩn trương chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất như mọi năm nhưng có thêm một nhiệm vụ mới là chuẩn bị kỹ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các trường phải chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, tập huấn quy trình phòng, chống dịch Covid-19, tiến hành phun khử trùng trường lớp, chú ý thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe học sinh khi các em đi học trở lại.

Phun hóa chất khử trùng tại Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng sẵn sàng cho ngày tựu trường. Ảnh: C.NGHĨA

Hiệu trưởng Trường tiểu học Liên Sơn Nguyễn Văn Lăng (xã Thanh Sơn, H.Định Quán) cho biết, sau khi kết thúc năm học nhiều giáo viên của trường không có thời gian nghỉ ngơi vì phải tập trung ngay chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Trong thời gian nghỉ hè ngắn ngủi, nhiều thầy cô đã đi tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới lớp 1, bồi dưỡng nâng cao trình độ… Đặc biệt, năm học mới này còn là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới nên khối lượng công việc càng lớn hơn. Đến nay, trường đã nắm được khung thời gian kế hoạch năm học 2020-2021 của UBND tỉnh ban hành. Điều nhà trường băn khoăn là thời điểm cho học sinh tựu trường và nhất là việc tổ chức khai giảng năm học mới sẽ tiến hành như thế nào nếu dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cao như hiện nay.

BS Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế cho rằng, dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát tốt và tinh thần phòng chống dịch luôn ở mức cao nên phần nào các nhà trường, phụ huynh học sinh có thể an tâm. Dù vậy tinh thần đề phòng trước các nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 phải luôn được chủ động. Để bước vào năm học mới an toàn, ngành GD-ĐT nói chung và mỗi cơ sở giáo dục nói riêng phải xây dựng cho mình kế hoạch và quy trình phòng chống dịch. Thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở không chỉ trong giáo viên, học sinh mà cần phổ biến rộng rãi cho cả phụ huynh. Nếu phụ huynh hay học sinh nào có điều kiện dùng điện thoại thông minh thì nên cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm hỗ trợ việc truy vết tiếp xúc và cảnh báo người nhiễm Covid-19.

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang cho biết, sau những kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 từ học kỳ 2 của năm học 2019-2020 vừa qua, đến nay toàn ngành đã chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch. Ngành đã xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, do đó dạy và học chung với dịch là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, ngành đang triển khai cho các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thực hiện tinh thần dạy học trong điều kiện bình thường mới để hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2020-2021 sắp tới. Theo đó, toàn ngành sẽ vừa dạy vừa phòng chống dịch hiệu quả dựa trên tinh thần chủ động luôn được đề cao, cơ sở vật chất phòng chống dịch luôn sẵn sàng, học sinh và phụ huynh luôn chủ động hợp tác.

* Kịch bản cho năm học mới

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp:

Vừa dạy học vừa phòng chống dịch hiệu quả

Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD-ĐT và các ngành liên quan cần khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch, phương án để học sinh tựu trường. Cần quan tâm đặc biệt đến việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học này, trong đó chú ý đảm bảo cung cấp đủ sách giáo khoa mới lớp 1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ rất quan trọng, không được chủ quan mà phải vừa dạy học vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt khung thời gian kế hoạch năm học mới 2020-2021 đối với các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh. Khác với các khung thời gian kế hoạch của những năm học trước, năm học tới việc xây dựng kịch bản dạy học trong điều kiện dịch bệnh được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Theo đó, ngày tựu trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên sớm nhất là ngày 1-9. Ngày khai giảng năm học mới 2020-2021 đối với các bậc học là ngày 5-9 theo quy định của Bộ GD-ĐT áp dụng chung cho cả nước. Khung thời gian kế hoạch năm học cũng quy định cụ thể đối với ngày bắt đầu và kết thúc của mỗi học kỳ và thời gian của kết thúc năm học đối với mỗi bậc học.

Ông Trần Đình Vinh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Sở GD-ĐT cho biết, khung thời gian kế hoạch năm học 2020-2021 được xây dựng theo lộ trình thời gian bình thường như các năm học trước, bám sát chỉ đạo của Bộ GD-ĐT nhưng khác biệt là tỉnh quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng kịch bản nếu có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Chẳng hạn nếu năm học 2020-2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành GD-ĐT sẽ căn cứ vào chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, có thể tiếp tục cắt giảm chương trình. Bên cạnh đó, áp dụng dạy học trực tuyến hoặc kéo dài thời gian năm học thêm một khoảng nhất định để hoàn thành chương trình năm học…

Là một trong số ít những trường công lập trên địa bàn tỉnh ứng dụng tốt việc học tập trực tuyến trong tình hình dịch Covid-19 vừa qua, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa) Đỗ Thị Cao Sang cho hay: “Sau khi cho học sinh tựu trường chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, nhà trường dự kiến sẽ tập huấn hướng dẫn cho học sinh thêm nhiều kỹ năng học online. Phương pháp học tập này thực sự rất cần thiết cho những tình huống phải thực hiện giãn cách hay cách ly xã hội trong điều kiện dịch bệnh nguy hiểm. Khi chuẩn bị tốt về điều kiện giáo viên, thiết bị, phương pháp dạy online thì sẽ hạn chế được những tác động bất lợi của tình hình dịch bệnh có thể xảy ra trong năm học sắp tới”.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202008/chu-dong-chuan-bi-cho-nam-hoc-moi-3018820/