Chủ động chống rét và nguồn nước tưới cho lúa đông xuân

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay 27-1, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 28-1, ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Từ ngày 28-1, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12 đến 15oC, vùng núi 9 đến 12oC, vùng núi cao dưới 5oC. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15 đến 18oC. Khu vực Hà Nội, đêm nay 27-1 và ngày 28-1 có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 28-1 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 đến 15oC.

Người dân xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) thu hoạch cà rốt.Ảnh: LÊ BỀN

Người dân xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) thu hoạch cà rốt.Ảnh: LÊ BỀN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay 27-1, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 28-1, ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Từ ngày 28-1, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12 đến 15oC, vùng núi 9 đến 12oC, vùng núi cao dưới 5oC. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15 đến 18oC. Khu vực Hà Nội, đêm nay 27-1 và ngày 28-1 có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 28-1 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 đến 15oC.

Để bảo đảm cho các địa phương lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020-2021 tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương,… phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị thủy nông trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ lấy nước để kịp tiến độ lấy nước chung, bảo đảm theo kịp tiến độ lấy nước chung của toàn vùng, phấn đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt 2. Trường hợp cần thiết, các đơn vị liên quan phải khẩn trương phối hợp lắp đặt bổ sung trạm bơm dã chiến.

Vụ đông 2020, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) trồng 360 ha cây cà rốt, trong đó diện tích trồng theo tiêu chuẩn VietGAP là 33,67 ha. Hiện nông dân bán cà rốt cho các thương lái từ 9 đến 11 triệu đồng/sào, sau khi trừ chi phí, thu lãi từ 5 đến 7 triệu đồng/sào.

Vụ đông năm 2020, toàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) trồng 830 ha khoai tây các loại, chiếm 48,8% diện tích cây vụ đông của huyện. Thời điểm này, nông dân bắt đầu thu hoạch khoai tây chế biến. Năm nay, khoai tây được mùa, được giá. Với giá bán 8.500 đồng/kg, nông dân thu lãi 3,5 triệu đồng/sào.

TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang có hơn 90 ha cây ăn quả với gần 300 hộ làm vườn. Để có đủ lượng trái cây phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán, ngay từ đầu năm, Hội Nông dân thành phố đã vận động các nhà vườn cải tạo vườn cây ăn quả, thực hiện các biện pháp kỹ thuật như tỉa cành, bón thúc các loại phân vi sinh, tạo chất mùn cho đất để cây ra quả đẹp. Nhờ vậy, hầu hết các vườn trái cây cho thu hoạch đúng vào dịp Tết, giá bán cao hơn ngày thường khoảng 15%.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, vụ kiệu Tết năm nay, toàn huyện Phù Mỹ sản xuất gần 848 ha; năng suất đạt 280 đến 300 kg củ/sào. Giá kiệu ổn định, từ đầu tháng Chạp đến nay, bình quân 30.000 đến 45.000 đồng/kg kiệu củ. Hiện người dân đã thu hoạch được hơn 60% diện tích.

Toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có hơn 3.240 ha rau màu, trong đó khoảng 1.000 ha sản xuất rau vụ Tết Nguyên đán. Ước tính cung ứng ra thị trường Tết khoảng 1.500 tấn. Năm nay, thời tiết thuận lợi, giá ổn định, hứa hẹn nhà nông sẽ có vụ rau Tết bội thu. Dự kiến từ 23 tháng Chạp sẽ bắt đầu thu hoạch.

Phối hợp quản lý chặt vận chuyển lợn qua biên giới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng phối hợp chỉ đạo tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới. Theo đó, Bộ đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp, chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ các đơn vị chức năng của các bộ, ngành và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn nhập lậu lợn, sản phẩm lợn trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và tuyến biển. Cùng đó, tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ lợn và sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/chu-dong-chong-ret-va-nguon-nuoc-tuoi-cho-lua-dong-xuan-633086/