Chủ động các giải pháp chống úng ngập mùa mưa

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trong 2 ngày cuối tuần (12 - 13/6) - thời điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội liên tục có mưa lớn trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của các thí sinh, phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, do đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên tình trạng ngập úng đã không diễn ra phức tạp.

Công nhân Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội hút bùn đất tạo dòng chảy trước mùa mưa bão. Ảnh: Trần Dũng

Công nhân Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội hút bùn đất tạo dòng chảy trước mùa mưa bão. Ảnh: Trần Dũng

Cơ bản kiểm soát các điểm nóng

Ngay trong ngày đầu tổ chức kỳ thi vào lớp 10 (12/6), từ 5 - 6 giờ 30 trên địa bàn TP Hà Nội có mưa lớn với cường độ cao tại nhiều quận, huyện làm xuất hiện những điểm ứ đọng cục bộ như: Thụy Khuê, đoạn trường Chu Văn An - dốc La Pho; phố Bùi Xương Trạch (đoạn từ số nhà 49 đến số nhà 93); phố Quan Nhân; ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân... Đến 7 giờ, không xuất hiện thêm điểm úng ngập, giao thông đi lại bình thường.
Tiếp đó, trong sáng 13/6, do ảnh hưởng của bão số 2, trên địa bàn TP tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Tuy nhiên, do đã có sự chuẩn bị từ trước và lượng mưa không kéo dài liên tục (giới hạn để xảy ra ngập úng là mưa liên tục trong 2 giờ, với lượng mưa trên 50mm) nên tình trạng ngập úng tại Thủ đô vẫn được kiểm soát, việc đi lại của người dân, đặc biệt là tại các địa điểm thi diễn ra bình thường.
Bên cạnh đó, trong thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã yêu cầu các xí nghiệp phụ trách địa bàn, bố trí lực lượng, phương tiện máy móc ứng trực tại các địa điểm thi, khu vực xung quanh điểm thi, điểm nóng về tình trạng ngập úng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Hiệu quả từ sự chủ động
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn cho biết, để đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước, công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm tra hệ thống thoát nước, bố trí đủ lực lượng ứng trực, kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng, sự cố trên hệ thống thoát nước… Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, duy trì miệng ga thu, hàm ếch luôn sạch sẽ, thông thoáng đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự văn minh đô thị.
Ông Trịnh Ngọc Sơn thông tin thêm, trong ngày 13/6, do ảnh hưởng của bão số 2, thời tiết Hà Nội tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Công ty đã yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai TP, Sở Xây dựng, các quận, huyện và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai công ty… Yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi mực nước trên sông Hồng, sông Nhuệ để chủ động vận hành trạm bơm Yên Sở, đảm bảo an toàn cho thiết bị. Xí nghiệp quản lý duy trì hồ điều tiết giữ mực nước các hồ theo đúng quy định, quản lý vận hành cửa phai, trạm bơm theo đúng quy trình. Xí nghiệp quản lý các nhà máy xử lý nước thải thường xuyên theo dõi mực nước trên hệ thống, chủ động vận hành trạm bơm DPS 20m3/s theo đúng quy trình. Các xí nghiệp duy trì thoát nước tại các địa bàn chủ động kiểm tra, rà soát địa bàn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng triển khai khi có lệnh.
Đại diện Sở Xây dựng cho biết, để giảm thiểu úng ngập cục bộ trong mùa mưa 2021, trước đó, Sở đã lên các giải pháp thực hiện bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội.

Cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường duy trì thường xuyên hệ thống cống, rãnh thoát nước, mương, sông; kiểm soát, thường xuyên giữ mực nước đệm trên hệ thống các hồ điều hòa thoát nước; thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình đầu mối (trạm bơm, đập điều tiết, cống qua đê...); vận hành cụm công trình đầu mối Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, các cửa điều tiết và các trạm bơm tiêu thoát nước trên hệ thống...
Cùng với đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị duy trì thoát nước triển khai công tác ứng trực giải quyết thoát nước suốt mùa mưa: Xây dựng ứng trực 24/24 giờ, giải quyết thoát nước khi mưa; chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thiết bị cơ giới và các trạm bơm cục bộ hiện có ứng trực khi mưa, kịp thời bơm nước chống úng ngập cục bộ tại một số điểm trũng trên các trục đường chính, giải tỏa ách tắc giao thông khi có mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Tuy nhiên, đến sáng 14/6 ở phía Tây Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50 - 70mm, có nơi trên 90mm. Đặc biệt, tình hình mưa lớn ở phía Tây Bắc Bộ còn diễn biến phức tạp, người dân cần đặc biệt lưu ý, đề phòng lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Từ ngày 15 - 18/6, mưa giảm chỉ còn xuất hiện rải rác tại các tỉnh vùng núi. Dự báo, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều ngày từ 15 - 22/6 tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, riêng các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng tập trung vào nửa cuối tháng 6. (Hà Ánh)

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-dong-cac-giai-phap-chong-ung-ngap-mua-mua-423472.html