Chủ động bảo vệ sức khỏe bộ đội mùa nắng nóng

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, qua đó hạn chế những tác động, ảnh hưởng của thời tiết đến kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bảo đảm tốt đời sống bộ đội

Chúng tôi đến Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) vào những ngày đầu tháng 5, đúng đợt nắng nóng cao điểm. Mới hơn 7 giờ sáng, cái nắng đã như đổ lửa. Trên thao trường của Tiểu đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ đang luyện tập nội dung bắn súng AK bài 1 và kiểm tra ném lựa đạn nổ nhiều lần. Trực tiếp kiểm tra bộ đội tại thực địa, Thiếu tá Trần Kim Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 143, cho biết: “Trước tình hình thời tiết nắng nóng, để bảo đảm sức khỏe bộ đội và chất lượng huấn luyện, đơn vị đã linh hoạt điều chỉnh thời gian bắt đầu huấn luyện sớm hơn vào buổi sáng (6 giờ 30 phút) và muộn hơn vào buổi chiều (14 giờ), đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, nhất là bữa ăn bộ đội”.

 Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143 huấn luyện bắn súng AK bài 1.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143 huấn luyện bắn súng AK bài 1.

Trong giờ giải lao, quan sát trên bãi tập, chúng tôi thấy, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ vật chất phục vụ đời sống tinh thần, lực lượng quân y của đơn vị còn nấu nước chè xanh cho bộ đội uống. Trung đoàn 143 đã xây dựng mái che nhà ăn, bể chứa nước, khoan giếng chủ động nguồn nước sinh hoạt, đồng thời tăng gia sản xuất bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ. Trò chuyện với chúng tôi, chiến sĩ mới Đỗ Thanh Thuận (Tiểu đội 4, Trung đội 14, Đại đội 8, Tiểu đoàn 2), bộc bạch: “Ở đơn vị, công tác bảo đảm ăn uống, sinh hoạt đầy đủ, chu đáo. Từ lúc nhập ngũ đến nay, tôi tăng hơn 5kg”.

Khảo sát thực tế tại một số đơn vị, như: Lữ đoàn Thông tin 575, Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam)… chúng tôi được biết, để chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất; chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm đủ các loại thực phẩm. Trong thời gian tập huấn cán bộ, cùng với việc bồi dưỡng cho cán bộ tiểu đội, trung đội những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, phương pháp huấn luyện, kỹ năng tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT, chỉ huy các đơn vị cũng chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật chế biến, nấu ăn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nuôi quân.

Theo Thượng tá Lê Xuân Đông, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 575, để thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, lữ đoàn thành lập và duy trì tổ sản xuất chế biến tập trung nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm cho các bếp ăn trong toàn đơn vị. Hiện nay, lữ đoàn tự bảo đảm 100% rau, củ, quả, thịt lợn; 70-80% thịt gia cầm. Thực đơn của các bếp ăn được cơ quan hậu cần xây dựng khoa học, thống nhất theo tuần; mỗi bữa chính có 4-5 món, những ngày nắng nóng đều có món canh chua để bộ đội dễ ăn…

Chủ động phòng, chống dịch bệnh

Theo Đại tá Trần Văn Thanh, Chủ nhiệm Quân y Quân khu 5: Ngành quân y đã có công văn hướng dẫn quân y các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu tuyên truyền những biện pháp phòng, chống dịch bệnh (PCDB) mùa hè; các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng; chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, sẵn sàng chống dịch. Quân y các cấp đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho bộ đội, trọng tâm là các bệnh dịch thường xảy ra trong mùa nắng nóng, như: Nhiễm khuẩn não mô cầu, sốt xuất huyết, quai bị, nhiễm trùng, nhiễm độc ăn uống…

Ghi nhận thực tế tại các đơn vị thuộc Quân khu 5, chúng tôi thấy, công tác PCDB được thực hiện nghiêm túc. Lực lượng quân y các đơn vị đều được tập huấn những kiến thức cơ bản, cách nhận biết các biểu hiện, cách phòng và kỹ thuật cấp cứu say nắng, say nóng; huấn luyện thuần thục kỹ thuật sử dụng lều cấp cứu say nắng, say nóng. Nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội, khu vực nhà ăn, nhà bếp được vệ sinh sạch sẽ, sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp…

Theo Thượng tá Dương Thanh Hiếu, Phó chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 315: Để bảo đảm sức khỏe bộ đội, hạn chế dịch bệnh trong mùa nắng nóng, cùng với việc chỉ đạo nâng cao chất lượng đời sống vật chất, cơ quan hậu cần tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh tại các bếp ăn, căng tin, khu vực chế biến, giết mổ tập trung của các đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ lưu nghiệm mẫu thức ăn hằng ngày; không sử dụng thực phẩm đã bị ôi thiu, thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên thu dọn, xử lý rác thải và diệt ruồi. Bên cạnh đó, để bộ đội nâng cao ý thức, chủ động PCDB, cơ quan hậu cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính trị tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh, các biện pháp PCDB mùa hè, phòng, chống say nắng, say nóng cho bộ đội trên hệ thống truyền thanh nội bộ… Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, nên toàn đơn vị không để xảy ra dịch bệnh, quân số khỏe tham gia huấn luyện đạt trên 99,27%...

NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-bao-ve-suc-khoe-bo-doi-mua-nang-nong-573725