Chủ doanh nghiệp thủy sản đầu độc ao tôm

Chiều 4-4, Công an huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan điều tra đã xác định được người chủ mưu trong vụ đầu độc 2 ao tôm thẻ ở ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng là chủ một doanh nghiệp thủy sản tại Sóc Trăng

Trao đổi với phóng viên, ông Giang Thanh Sang, Trưởng Công an xã Lịch Hội Thượng, nói công an huyện đang khẩn trương điều tra vụ đầu độc tôm thẻ của bà Hồ Thị Em (vợ của ông Nguyễn Văn On, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Đề, ngụ ấp Nam Chánh).

Tôm chết trắng 2 ao

Theo bà Em, vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ ngày 27-3. Khi 2 người làm công cho bà Em đang sửa lại ống nước trong vuông tôm thì có một nhóm khoảng 20 người lạ mặt xông vào. Những người này đi trên xe 45 chỗ, đậu ngoài đường lớn, rồi đi bộ vào vuông tôm. Đến nơi, một người đàn ông cao to, râu rậm chỉ đạo nhân viên tháo dỡ toàn bộ mô-tơ đang hoạt động, sau đó ngắt điện không cho quạt nước (bơm ôxy cho tôm) hoạt động. Những người này sau đó còn đổ xuống ao một dung dịch nghi là thuốc trừ sâu đựng trong các chai nước suối. Phá hoại xong, tất cả lên xe bỏ đi.

Anh Lâm Huy, một trong 2 nhân công giữ tôm tại đây, kể do họ dữ dằn, làm quyết liệt nên anh chỉ biết năn nỉ nhưng họ vẫn không tha. Thấy không xong, anh Huy gọi điện thoại báo công an xã, nhưng khi công an đến thì nhóm này đã đi mất.

Tôm của vợ chồng bà Hồ Thị Em bị chết rất nhiều Ảnh: PHONG KHÊ

Bà Em nói vợ chồng bà tích cóp được một ít vốn và muốn có thêm thu nhập nên đầu năm 2018, bà thuê đất để nuôi tôm. Vợ chồng bà đầu tư nhiều tiền để san ủi, cải tạo được 4 ao. Cách đây 32 ngày, bà Em thả nuôi được 2 ao với gần 1 triệu con tôm thẻ chân trắng. Hai ao còn lại, bà dự kiến 3 ngày nữa thả giống.

"Hiện cả 4 ao đều bị rải thuốc trừ sâu. Chỉ riêng vốn liếng đã thiệt hại gần 2 tỉ đồng. Trước giờ gia đình tôi không gây thù oán với ai, chỉ còn mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý" - bà Em nói trong nước mắt.

Tìm ra chủ mưu đầu độc tôm

Theo ông Nguyễn Văn On, người cho gia đình ông thuê đất có tranh chấp tài sản với thân tộc cũng là "đại gia" thủy sản ở TP Sóc Trăng. Do đó, ông On nghi ngờ những người đầu độc tôm và lấy đi 4 mô-tơ của ông có liên quan đến vụ tranh chấp khu đất mà ông thuê.

"Tôi thuê đất của một phụ nữ ở Sóc Trăng để nuôi tôm. Ông Đ.N.Q, chủ doanh nghiệp ở TP Sóc Trăng, tranh chấp khu đất này. Khoảng 9 giờ ngày 27-3, tôi nghe vợ báo là em vợ ông Q. là ông L.B.T cho hàng chục người đến đổ thuốc trừ sâu xuống mấy ao tôm của tôi. Tôm chết nhảy dựng. Họ làm công ty thủy sản mà sao ác quá" - ông On than.

Ông On thông tin ngoài việc thuốc chết tôm, nhóm người đó còn lấy đi các mô-tơ và 2 máy dầu có gắn hệ thống dàn cầu để thay thế mô-tơ mỗi khi mất điện. Số máy móc này trị giá gần 50 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, thuốc độc mà nhóm lạ mặt đổ xuống ao tôm của bà Em là hóa chất nghi dùng để diệt giáp xác. Loại thuốc này làm cho tôm chết ngay lập tức và tồn lưu trong đất khiến khu vực nhiễm độc khó có thể nuôi tôm trở lại.

Luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho rằng có thể nhận thấy đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc ân oán giữa chủ doanh nghiệp thủy sản với chủ ao tôm. Nhóm người trên trước khi thực hiện đã bàn bạc, tính toán cụ thể và mục đích cuối cùng chính là làm cho tôm trong ao phải chết toàn bộ. Vì thế, nhóm người này đã phạm vào 2 tội "Hủy hoại tài sản" theo điều 178 và "Cưỡng đoạt tài sản" theo điều 170 Bộ Luật Hình sự 2015.

Nhiều vụ nông, thủy sản bị chặt phá, đầu độc

Gần đây, tại các tỉnh ĐBSCL xảy ra nhiều vụ đầu độc, phá hoại hoa màu, nông sản. Theo Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2017, trên địa bàn xảy ra 12 vụ hủy hoại tài sản như: nhổ, phá chặt gốc bưởi, cam của nông dân. Cơ quan điều tra làm rõ 6 vụ (xử lý hình sự 3 vụ, 3 vụ xử lý hành chính), xác định nguyên nhân chính do mâu thuẫn trong người dân.

Cuối tháng 12-2017, khi ông Trịnh Hữu Trung, ông Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Mười (cùng ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) ra thăm ruộng khoai lang thì tá hỏa phát hiện ai đó đã phun thuốc diệt cỏ vào ban đêm khiến 10 công khoai chết sạch, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Mùng 5 Tết Mậu Tuất, ông Nguyễn Phát Thời (53 tuổi) và ông Trương Minh Triết (43 tuổi; cùng ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) ra thăm ao cá tra giống có 4 triệu con thì hoảng hốt khi thấy cá chết nổi trắng mặt nước; nghi có người đầu độc. Tuy nhiên, đến nay công an vẫn chưa có kết quả điều tra.

C. LINH

PHONG KHÊ - CÔNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/chu-doanh-nghiep-thuy-san-dau-doc-ao-tom-20180404213031001.htm