Chủ doanh nghiệp dùng súng dọa bắn nữ nhân viên

Ông Năm liên tục dùng những lời lẽ thô tục chửi bới, chĩa súng dọa bắn nữ nhân viên để ép chị này và chồng phải nghỉ việc, dọn đi nơi khác ở.

Trưa 15/11, trả lời VTC News, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Năm, SN 1957, ngụ tại phường Lê Bình, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) để điều tra hành vi Đe dọa giết người.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết: "Ông Năm là chủ doanh nghiệp nước đá với nhiều cơ sở tại Cần Thơ và các tỉnh thành lân cận. Ông này là chủ doanh nghiệp nước đá, nhưng cách hành xử như xã hội đen vậy. Vụ việc này xảy ra đã hơn một năm, chúng tôi đã theo dõi và điều tra từ rất lâu, đến giờ mới bắt giữ".

Khẩu súng ông Năm dùng dọa giết nữ nhân viên.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 4/11/2016, ông Năm đến xưởng sản xuất nước đá của gia đình ở phường Lê Bình, quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Tại đây, ông Năm dùng một khẩu súng đã thủ sẵn, bất ngờ đưa lên chĩa vào người nữ nhân viên đang làm việc tại xưởng và dọa bắn.

Lúc này, ông Năm liên tục dùng những lời lẽ thô tục, lớn tiếng chửi bới, ép nữ nhân viên và chồng phải nghỉ việc và dọn đi nơi khác ở. Càng nói ông càng tiến sát nữ nhân viên và dọa bắn.

Phát hiện vụ việc, nhiều công nhân có mặt tại xưởng đã can ngăn, vợ ông Năm nhanh chóng giật khẩu súng trên tay ông đem cất.

Nữ nhân viên hoảng sợ, tháo chạy khỏi xưởng nước đá và đến trụ sở công an phường trình báo vụ việc.

Chưa dừng lại, ông Năm tiếp tục cầm theo 2 con dao đến phòng trọ của nữ nhân viên đang thuê đòi "xử lý". Tuy nhiên, lúc này nữ nhân viên đang ở công an phường trình báo sự việc nên ông Năm không gặp được.

Video: Cảnh sát nổ súng, bắt nhóm trộm xe giữa Sài Gòn như phim hành động

Tại phòng trọ của nữ nhân viên, ông Năm gặp một người phụ nữ khác. Nghĩ người này cùng phe với nữ nhân viên nên ông Năm đã cầm dao kề vào cổ, đồng thời chửi bới và dọa cắt cổ người phụ nữ này. Khi có quá nhiều người đến can ngăn, ông Năm mới chịu bỏ dao xuống và quay về.

Sau khi thụ lý đơn cần cứu của nạn nhân, cơ quan công an quận Cái Răng đã mời ông Năm lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Năm thừa nhận sự việc đã xảy ra.

Tuy nhiên, ông Năm cho rằng việc dùng súng đe dọa nữ nhân viên chỉ muốn cô này nghỉ việc, không hề có ý định giết người.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chu-doanh-nghiep-dung-sung-doa-ban-nu-nhan-vien-d363120.html