Số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng cao, Anh bị gạt khỏi 'Danh sách trắng' của EU

Ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm COVID-19 trong ngày hôm qua (16/6), nước Anh tiếp tục bị Liên minh châu Âu gạt khỏi danh sách các quốc gia an toàn.

Nước Anh ngày 16/06 ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu do biến virus Delta, khiến nước này tiếp tục bị Liên minh châu Âu gạt khỏi danh sách các quốc gia an toàn được phép tự do du lịch đến châu Âu.

Số liệu của cơ quan y tế Anh cho thấy, trong ngày 16/06, nước Anh tiếp tục ghi nhận 9.055 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó đại đa số là nhiễm biến thể virus Delta, vốn lần đầu xuất hiện tại Ấn Độ. Đây không chỉ là số ca nhiễm hàng ngày cao nhất tại Anh kể từ tháng 2/2021 mà còn là bằng chứng cho thấy, nguy cơ biến thể virus Delta gây ra một làn sóng dịch mới tại Anh ngày càng lớn hơn, bất chấp việc gần 80% người dân trưởng thành tại Anh đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.

Ngoài biến thể virus Delta chiếm thế áp đảo, hiện diện ở trên 90% số ca nhiễm, giới chức y tế Anh cũng cho biết nước này hiện đang điều tra và nghiên cứu 25 biến thể khác đang xuất hiện tại Anh. Các biến thể này đã khiến số ca nhiễm tại Anh tăng trung bình 64% sau mỗi tuần trong thời gian qua, thậm chí tại một số khu vực, số ca nhiễm đã tăng gấp đôi chỉ sau 1 tuần.

Tình hình dịch COVID-19 ở Anh khiến châu Âu lo ngại. Ảnh: BBC

Tình hình dịch COVID-19 ở Anh khiến châu Âu lo ngại. Ảnh: BBC

Các diễn biến này đã buộc Thủ tướng Anh Boris Johnson đầu tuần này phải ra quyết định tạm hoãn thêm 4 tuần kế hoạch gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế tại Anh, dự kiến diễn ra vào ngày 21/06.

Ông Boris Johnson cũng đồng thời phải lên tiếng bảo vệ chính sách chống dịch của chính phủ Anh, trước sự chỉ trích ngày càng gia tăng của các đảng đối lập, vốn cho rằng ông Boris Johnson đã lơ là việc kiểm soát biên giới khi các biến thể virus xuất hiện.

“Chúng tôi đã đưa Ấn Độ vào danh sách đỏ ngay từ ngày 23/04 và biến thể virus Delta chỉ được xác định vào ngày 28/04 và phải đến ngày 7/5 mới được xem là một biến thể có nhiều nguy cơ”. - Thủ tướng Anh cho biết.

Theo tính toán của các chuyên gia y tế Anh, trước mức độ lây nhiễm rất cao của biến thể virus Delta, nếu Anh gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế thì hệ số lây nhiễm (R) sẽ lên tới 7, tức 1 người nhiễm bệnh sẽ lây cho 7 người khác và khi đó sẽ có thêm hàng chục ngàn người Anh phải nhập viện, vì biến thể virus Delta làm gia tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện.

Tình hình dịch tại Anh cũng đang gây lo ngại lớn cho châu Âu. Trong ngày 16/06, Ủy ban châu Âu tiếp tục gạt Anh khỏi “Danh sách trắng”, tức các quốc gia và vùng lãnh thổ an toàn và công dân từ các nơi này được phép tự do di chuyển đến Liên minh châu Âu mà không cần phải chứng minh có việc thiết yếu.

Trong khi đó, EU đã thêm 8 nước và vùng lãnh thổ vào danh sách, trong đó có Mỹ. Hiện “Danh sách trắng” của EU đã có 16 nước và vùng lãnh thổ, trong đó tại châu Á có Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc). Riêng Trung Quốc đại lục nằm trong danh sách chờ vì châu Âu yêu cầu thực hiện nguyên tắc có đi-có lại, tức Trung Quốc cũng phải mở cửa biên giới cho du khách châu Âu./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid-19-tiep-tuc-tang-cao-anh-bi-gat-khoi-danh-sach-trang-cua-eu-866726.vov