Chủ đầu tư 'siêu máy bơm' yêu cầu được đối xử công bằng

Cho rằng 'siêu máy bơm' chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh do mình đầu tư đã gần 2 năm vẫn chưa được phê duyệt giá thuê, trong khi một trạm bơm chống ngập khác do Sở GTVT TPHCM đầu tư với công suất chỉ bằng một nửa, giá lại cao hơn thì lại được phê duyệt trong vòng 1 tuần, Cty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đã làm văn bản 'kêu' lên UBND TPHCM với mong muốn đối xử công bằng.

Dù chưa được ứng đồng nào nhưng hàng đêm công nhân vận hành "siêu máy bơm" của Cty Quang Trung vân phải ứng trực để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Trường Sơn

Theo Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung, đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được đồng nào từ TPHCM dù hợp đồng chính thức đã được hai bên ký đã khá lâu. Hiện Cty Quang Trung vẫn đang tự bỏ chi phí để vận hành trạm bơm nhằm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh trong những ngày này.

Sau nhiều lần được yêu cầu phối hợp cùng các cơ quan liên quan, tháng 4 năm nay, Cty Quang Trung đưa ra tổng chi phí xây lắp cho toàn bộ công trình là 112 tỉ đồng, công suất bơm là từ 27.000-96.000m3/h và đề xuất nếu TPHCM thuê hệ thống này trong vòng 7 năm thì đơn giá sẽ là 24,4 tỉ đồng/năm với cam kết nếu không hết ngập trong tháng nào sẽ không được thanh toán tiền trong tháng đó.

Tháng 9 vừa qua, phía Sở GTVT đề xuất giá thuê chưa đầy 10 tỉ đồng/năm khiến chủ đầu tư cho rằng quá rẻ bởi với giá đó thuê đó thì chủ đầu tư chỉ đủ để trả lãi vay ngân hàng. Hết chi phí vận hành, Cty Quang Trung xin ứng 30 tỉ đồng nhưng các cơ quan chức năng chỉ đồng ý cho ứng 10 tỉ đồng trong khi chờ hai bên tiếp tục thương lượng. Đến nay, số tiền tạm ứng đó vẫn chỉ trên giấy, chủ "siêu máy bơm" vẫn phải bỏ tiền ra để vận hành và tiếp tục đợi.

Công trình trạm bơm chống ngập cho đường Kinh Dương Vương.

Theo nội dung công văn đề ngày 7.10.2018 gửi đến UBND TPHCM cùng các sở ngành, Cty Quang Trung cho rằng doanh nghiệp thấy Sở GTVT đã phê duyệt công trình Trạm bơm chống ngập rạch Bà Tiếng (quận Bình Tân) với tổng công suất là 48.000m3/h với kinh phí 178 tỉ đồng để chống ngập cho đường Kinh Dương Vương.

Trạm bơm này có công suất chỉ 48.000m3/giờ, tổng giá trị đầu tư là 178 tỉ đồng được lấy ra từ khoản đầu tư cho công trình nâng cấp, chống ngập cho đường Kinh Dương Vương.

Cảm thấy có sự mâu thuẫn, phía Cty Quang Trung cho rằng: “Trong khi hiệu quả của hệ thống bơm chúng tôi cam kết rất rõ ràng thì 2 năm không có giá thuê, còn trạm bơm trên đường Kinh Dương Vương phải sử dụng tiền ngân sách để đầu tư, thanh toán 100% và hiệu quả sử dụng chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra cam kết thì lại được phê duyệt trong vòng 1 tuần lễ. Đây là sự việc rất mâu thuẫn.

Chúng tôi tha thiết đề nghị UBND TPHCM có chỉ đạo Trung tâm chống ngập, Sở GT-VT, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư xem xét sớm phê duyệt giá dịch vụ chống ngập một cách công minh, đối xử công bằng, khách quan trên tinh thần ủng hộ những cái mới...để phục vụ người dân hết ngập” – công văn của Cty Quang Trung nêu.

T.S

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chu-dau-tu-sieu-may-bom-yeu-cau-duoc-doi-xu-cong-bang-635968.ldo