Chủ đầu tư lý giải việc chung cư bị cắt điện, cúp nước

Chủ đầu tư chung cư Samland Airport (phường 1, quận Gò Vấp, TP HCM) khẳng định không thiếu nợ dẫn đến việc người lạ vào cắt điện.

Báo Người Lao Động vừa đăng tải bài viết "". Nội dung phản ánh việc tối 8-5 chung cư Samland Airport, phường 1, quận Gò Vấp, TP HCM bất ngờ tối om ở tầng trệt và tầng hầm. Hệ thống điện thang máy và đèn lối thoát hiểm, nước sinh hoạt ngưng hoạt động khiến người dân lội bộ mò mẫm trong đêm tối để di chuyển.

Trưa 9-5, hàng loạt cư dân tìm gặp chủ đầu tư để bày tỏ sự bức xúc khi thang máy, tầng hầm, PCCC bị ngắt điện.

Trưa 9-5, hàng loạt cư dân tìm gặp chủ đầu tư để bày tỏ sự bức xúc khi thang máy, tầng hầm, PCCC bị ngắt điện.

Nguyên nhân gây ra là do ông Phạm Hoàng Sinh, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bcons (đơn vị thi công chung cư), đã tự ý đóng cầu dao, khóa tủ điện.

Trao đổi phóng viên, ông Sinh cho rằng: "Tôi không còn cách nào để gây áp lực với chủ đầu tư nên đành cắt điện để yêu cầu thanh toán hợp đồng".

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư - Công ty CP Địa ốc Sacom - khẳng định ý kiến của ông Sinh là không chính xác. "Chúng tôi chưa thanh toán hợp đồng là vì phía đơn vị thi công chưa thực hiện đúng như hồ sơ quyết toán và chất lượng đảm bảo. Nếu đơn vị thi công bổ sung đầy đủ thì chúng tôi sẵn sàng thanh toán" - đại diện chủ đầu tư nêu.

Theo chủ đầu tư, ông Sinh là đối tác liên kết với đơn vị thi công là Nhà thầu Bcons. Giữa hai bên mâu thuẫn về tiền bạc dẫn đến việc Bcons "đá" trách nhiệm cho chủ đầu tư không thanh toán. Từ đó, ông Sinh đã tự ý tìm đến chung cư ngắt điện để gây áp lực và phía chủ đầu tư không liên quan.

Một diễn biến khác, sáng nay (13-5), chung cư Samland Airport tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị.

L.Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/chu-dau-tu-ly-giai-viec-chung-cu-bi-cat-dien-cup-nuoc-20180513094205945.htm