Chủ đầu tư dự án nạo vét hồ Tây: Không có chuyện lấp hồ làm khách sạn

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chủ đầu tư dự án nạo vét hồ Tây cho hay, cuối tháng 9.2017, thực hư việc lấp hồ làm khách sạn sẽ được làm sáng tỏ.

Cuối tháng 9, thực hư việc lấp hồ Tây làm khách sạn sẽ sáng tỏ. Ảnh: Bảo Thắng

Sáng 16.8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng Ban quản lý hồ Tây (Hà Nội), chủ đầu tư dự án nạo vét, cải tạo lòng hồ (đoạn từ số 2 đến 10 Nguyễn Đình Thi) cho hay, cuối tháng 9, công trình sẽ kết thúc, nghiệm thu.

Cụ thể, ông Tuấn cho biết, không có chuyện lấp hồ Tây để xây nhà hàng, khách sạn. “Có thể đó là một sự hiểu lầm, hoặc có gì đó ở đằng sau, nhưng tôi khẳng định lại một lần nữa rằng không có chuyện lấp hồ để làm khách sạn” – ông Tuấn nói.

Cũng theo Phó trưởng Ban quản lý hồ Tây, những gì mọi người đang thấy ở khu vực số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi là khu vực neo đậu các tàu, thuyền ở hồ Tây trong thời gian vừa qua.

Ông Tuấn cũng lý giải lý do có hoạt động nạo vét bùn tại đây. Theo đó, ngày 6.2.2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Đức Chung có họp và làm việc với các doanh nghiệp có phương tiện kinh doanh trên hồ Tây. Sau đó, ngày 7.2.2017, UBND TP Hà Nội có Thông báo số 38 điều chỉnh một số hoạt động ở khu vực này.

Thông báo 38 nêu rõ, yêu cầu chấm dứt các hoạt động kinh doanh trên nhà hàng, nhà nổi trên hồ Tây; chấm dứt các hoạt động thể dục thể thao và nuôi trồng thủy sản tại khu vực hồ Tây.

Ngoài ra, Thông báo 38 cũng đề nghị toàn bộ tàu, thuyền neo đậu trên hồ Tây khu vực số 2 đến 10 Nguyễn Đình Thi phải di dời về nơi tập kết của thành phố, chờ bốc khỏi hồ Tây. Tiếp nữa, thành phố sẽ ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp để có biện pháp phù hợp, đồng thời giao cho quận Tây Hồ dỡ bỏ các cầu cứng, sàn cứng ở trên hồ Tây.

Thực hiện chỉ đạo này, UBND quận Tây Hồ trong tháng 3 đến 4.2017 đã dở bỏ các cầu cứng, sàn cứng ở khu vực nói trên, đồng thời tiến hành di dời 5/7 phương tiện ở khu vực này về nơi tập kết.

Ông Tuấn cũng cho hay, sau khi di dời các phương tiện, nơi này bộc lộ hiện tượng ô nhiễm với một bãi sình lầy, rác thải. Trước thực tế đó, UBND quận Tây Hồ có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội xin phép được lập dự án nạo vét, bốc toàn bộ rác thải này đi. Ngày 26.4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản 1949, ngày 26.4, chấp thuận đề xuất của UBND quận Tây Hồ.

Để triển khai, UBND quận Tây Hồ đã giao Ban quản lý hồ Tây làm chủ đầu tư, thực hiện công việc nạo vét.

Giải thích hiện tượng trong lòng hồ xuất hiện bãi đất khá lớn, ông Tuấn cho biết, đây là một biện pháp để giúp máy xúc hoạt động việc nạo vét. “Một trong những biện pháp để cải tạo chính là việc đắp mối đất để máy xúc tiến hành nạo vét, sau đó cho ôtô vận chuyển đi” – ông Tuấn nói.

Được biết, trước khi thi công, phía Ban quản lý hồ Tây đã có văn bản thông báo thi công gửi UBND phường Thụy Khuê – chính quyền sở tại, để người dân được biết.

Nói về thông tin có thể các quán bar, khách sạn sẽ “mọc” lên ở khu vực nạo vét, Phó trưởng Ban quản lý hồ Tây khẳng định: “Trong Thông báo 38 của UBND TP Hà Nội sẽ không có nhà hàng, nhà nổi, quán bar ở khu vực này”.

Dự án nạo vét bùn đất ở khu vực số 2 đến 10 Nguyễn Đình Thi sẽ kết thúc vào cuối tháng 9.2017, như vậy, việc có hay không hành vi lấp hồ Tây để làm nhà hàng, khách sạn, khi ấy sẽ được làm sáng tỏ.

Trước đó, ngày 12.8, trên tài khoản cá nhân (facebook), một nữ nhà thơ đã chụp lại hình ảnh 2 máy xúc đang hoạt động ở khu vực số 2 đến 10 Nguyễn Đình Thi và đặt giả thiết, có thể đây là việc lấp đất làm nhà, khách sạn. Cũng theo nữ nhà thơ này, hoạt động lấp bùn, đất ở hồ Tây đã có dấu hiệu từ nhiều năm trước.

Bảo Thắng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chu-dau-tu-du-an-nao-vet-ho-tay-khong-co-chuyen-lap-ho-lam-khach-san-549574.ldo