Chủ đầu tư dự án Hòn Ngọc Á Châu kiện UBND TP.Đà Nẵng

Ngoài chủ đầu tư dự án Hòn Ngọc Á Châu, các doanh nghiệp gồm Công ty CP thép Dana - Ý và Công ty Vipico cũng khởi kiện UBND TP.Đà Nẵng.

Dự án Hòn Ngọc Á Châu có quy mô lên đến 85.000 m2 bị thu hồi khiến chủ đầu tư khởi kiện - Ảnh: Hoàng Sơn

Ngày 3.7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 17 về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, thông tin đáng chú ý là đã có 3 doanh nghiệp khởi kiện UBND TP.Đà Nẵng.

Theo báo cáo tại hội nghị, bên cạnh các doanh nghiệp ủng hộ vẫn còn một số doanh nghiệp chưa đồng thuận chủ trương của TP trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch vì sự phát triển bền vững nên khởi kiện do ảnh hưởng quyền lợi.

Theo đó, các doanh nghiệp khởi kiện UBND TP.Đà Nẵng, gồm: Công ty CP thép Dana - Ý, Công ty Vipico và chủ đầu tư dự án Hòn Ngọc Á Châu.

Đối với vụ kiện của Công ty Vipico, ngày 16.11.2018, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Miên ký quyết định hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất lô A20, có diện tích 11.897 m2 trên đường Võ Văn Kiệt (phía đông cầu Rồng, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà).

Nguyên nhân hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá trên do đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP Vipico không thực hiện đúng cam kết tại phiếu tham gia đấu giá và quy chế của cuộc đấu giá.

Khu đất A20 bị hủy kết quả đấu giá nên doanh nghiệp khởi kiện UBND TP.Đà Nẵng - Ảnh: ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo Kiểm toán Nhà nước thì Công ty Vipico đã không tuân thủ đúng quy định về nộp tiền trúng đấu giá, phải hủy kết quả đấu giá.

Trước đó, vào tháng 7.2017, Công ty Vipico đã trúng đấu giá lô đất A20 với 653 tỉ đồng.

Về dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu (tại đường Võ Nguyên Giáp, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) do Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư, dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2007.

Tuy nhiên, đã hơn 10 năm qua, dự án này vẫn chỉ có tường bao và một số công trình được xây dựng để trông coi phần đất được cấp. Theo ghi nhận, toàn bộ diện tích dự án 85.000 m2 hiện vẫn bị bỏ không, cỏ dại mọc um tùm.

Trước tình trạng này, ngày 2.7.2018, Sở Xây dựng TP trình phê duyệt quy hoạch, theo đó thu hồi phần diện tích 85.000 m2, trong đó phần đất 71.806 m2, phần bãi cát 13.194 m2.

Chủ đầu tư dư án nhà máy thép Dana-Ý đã khởi kiện UBND TP.Đà Nẵng và đòi bồi thường 400 tỉ đồng - Ảnh: Hoàng Sơn

Ngay sau đó, chủ đầu tư đã phản đối, tuy nhiên, qua nghiên cứu UBND TP.Đà Nẵng đã có báo cáo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng xin ý kiến chỉ đạo vẫn thu hồi theo phương án của TP để làm quảng trường cây xanh, bãi tắm công cộng và đường xuống biển cho người dân.

Trong khi đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công ty thép Dana - Ý đã quyết định khởi kiện UBND TP.Đà Nẵng đòi bồi thường thiệt hại 400 tỉ đồng vì cho rằng các quyết định của UBND TP về việc buộc công ty ngừng sản xuất đã gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chu-dau-tu-du-an-hon-ngoc-a-chau-kien-ubnd-tpda-nang-1099517.html