Chủ cùng tớ 'bắt tay' ghi đề

Ngày 9-12, CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Quang Trung (1990, trú đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn) và Thái Hoàng Nhật (1994, trú đường Chương Dương, TP Quy Nhơn) để làm rõ về hành vi 'Đánh bạc'.

Ngày 9-12, CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Quang Trung (1990, trú đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn) và Thái Hoàng Nhật (1994, trú đường Chương Dương, TP Quy Nhơn) để làm rõ về hành vi “Đánh bạc”.

Hai đối tượng có hành vi “Đánh bạc” đang bị CATP Quy Nhơn điều tra.

Hai đối tượng có hành vi “Đánh bạc” đang bị CATP Quy Nhơn điều tra.

Theo phản ánh của người dân và công tác trinh sát, tại quán cà-phê Lộc ở đường Chương Dương (TP Quy Nhơn) có nhiều người lui tới vào lúc chiều chạng vạng. Trong khi sáng và tối các quán cà-phê khác đông khách thì ở đây lại khá vắng vẻ. Đặc biệt là những công nhân làm các công trình gần đó và những người lao động hay lui tới quán cà-phê Lộc vào thời điểm này.

Qua nắm tình hình, CATP Quy Nhơn xác định quán này do Nguyễn Quang Trung thuê để mở quán bán cà-phê và Thái Hoàng Nhật được Trung thuê làm nhân viên của quán. Từ phản ánh người dân, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CATP Quy Nhơn tiến hành xác minh và mật phục nhiều ngày thì phát hiện cứ khoảng 16 giờ hàng ngày, nhiều người đến quán cà-phê Lộc để ghi đề. Xung quanh khu vực này có một số nhà nghỉ, khách sạn đang xây dựng nên có nhiều công nhân làm việc đến ghi đề tại đây. Đáng chú ý, những công nhân này về nhà trọ lôi kéo những người lao động ở chung trọ cùng ghi đề gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT khu vực.

Sau khi nắm kỹ hoạt động của tụ điểm cờ bạc trá hình này, ngày 26-11-2019, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CATP Quy Nhơn đã lên kế hoạch triệt phá. Bị đột kích bất ngờ, Nguyễn Quang Trung và Thái Hoàng Nhật không kịp trở tay. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc của đối tượng. Tang vật thu giữ cho thấy chỉ trong ngày 26-11, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk, 2 đối tượng này đánh bạc hình thức ghi đề gần 50 triệu đồng và nhiều sổ sách, các tịch ghi đề, 5 ĐTDĐ dùng ghi đề qua điện thoại.

Bước đầu, Nguyễn Quang Trung khai nhận từ tháng 10-2019 đến khi bị bắt quả tang, y cùng Thái Hoàng Nhật tổ chức ghi đề tại quán. Ban đầu con bạc là vài khách hàng quen thường đến quán uống cà-phê, sau đó công nhân và một số người lao động tạm trú khu vực này khi đến quán Trung giới thiệu mình có ghi đề để họ tham gia ghi. Theo ông Nguyễn Bá D. (trú TP Quy Nhơn), một con bạc đến tụ điểm ghi đề bị bắt quả tang, khai nhận: “Tôi biết ổ đề này do một người cùng ở trọ với tui chỉ. Ban đầu đánh vài chục ngàn cho vui, sau thua nên đánh vài trăm thậm chí có ngày thua 500 ngàn đồng”.

Thiếu tá Trần Quang Huy- Đội phó Đội Cảnh sát hình sự CATP Quy Nhơn, cho hay: “ổ ghi đề này có số tiền đánh bạc tuy không lớn bằng một số vụ đã triệt phá trước đó nhưng đã lôi kéo lượng lớn con bạc là công nhân và người lao động tham gia. Hàng ngày, họ lao động vất vả nhưng chiều đến lại nướng vào ổ đề này”.

Hiện Nguyễn Quang Trung và Thái Hoàng Nhật đang bị Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_217321_chu-cung-to-bat-tay-ghi-de.aspx