Chủ cửa hàng tử vong trong căn nhà cháy khóa trái

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh hô hào dập lửa cứu người nhưng cửa nhà bị khóa từ bên trong. Vụ hỏa hoạn khiến chủ cửa hàng quần áo tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 28/11 tại cửa hàng quần áo ở khu Xuân Hà, Thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30, lửa và khói đen bùng phát từ cửa hàng quần áo kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Nhân chứng cho biết tại thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh hô hào dập lửa cứu người nhưng cửa nhà bị khóa từ bên trong.

Hiện trường vụ cháy sáng 28/11 được phong tỏa phục vụ điều tra. Ảnh: G.C

Hiện trường vụ cháy sáng 28/11 được phong tỏa phục vụ điều tra. Ảnh: G.C

Lực lượng chức năng đã điều 2 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Tại hiện trường, cửa hàng cùng toàn bộ đồ đạc bên trong cháy rụi. Chiếc xe máy cháy xém.

Vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Huế (45 tuổi, chủ cửa hàng).

Sáng 28/11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai, cho biết lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Khu Xuân Hà, Thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội), nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Google Maps.

Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-cua-hang-tu-vong-trong-can-nha-chay-khoa-trai-post895915.html