Chủ cửa hàng điện thoại trả lại 100 triệu đồng cho khách bỏ quên

Công an phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trao trả số tiền gần 100 triệu đồng cho bà Đỗ Thị Hà (32 tuổi, ngụ phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) đã đánh mất trước đó.

Trước đó, tối 21/1, trong lúc dọn dẹp cửa hàng điện thoại di động của mình ở phường Tân Hiệp, ông Bùi Văn Lương phát hiện khách hàng bỏ quên 1 túi nylon. Kiểm tra túi, ông Lương phát hiện bên trong có số tiền lớn và nhiều giấy tờ tùy thân nên đã trình báo Công an phường Tân Hiệp nhờ tìm người đánh mất trả lại.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Hiệp có mặt kiểm đếm số tiền trong túi gần 100 triệu đồng, đồng thời tìm được chủ nhân của số tiền trên là bà Đỗ Thị Hà.

Công an xã Tân Hiệp trao trả số tiền cho bà Hà.

Công an xã Tân Hiệp trao trả số tiền cho bà Hà.

Tại Công an phường, bà Hà đã làm bản tường trình sự việc. Công an phường cũng thực hiện các thủ tục theo quy định và trao trả số tiền gần 100 triệu đồng cùng giấy tờ cho bà Hà.

Hành động của ông Lương rất đáng tuyên dương và là một hành động đẹp, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người tốt việc tốt. Công an phường Tân Hiệp và Công an thị xã Tân Uyên đã đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên khen thưởng đột xuất cho ông Lương./.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chu-cua-hang-dien-thoai-tra-lai-100-trieu-dong-cho-khach-bo-quen-832469.vov