Chủ cơ sở tín dụng đen cùng 'nhân viên' cưỡng đoạt tài sản của 'con nợ'

Ngày 12-12, cơ quan CSĐT CA huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đã tạm giữ hai đối tượng Trần Đức Minh, SN 1996, trú tại thôn Cảnh Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương và Nguyễn Văn Trưởng, SN 2000, trú tại thôn Tứ Duy, xã Hương Nhàn, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 6-2018, Trần Đức Minh mở một cơ sở chuyện hỗ trợ tài chính, cho vay tín chấp trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Với hình thức bốc bát họ theo ngày, lãi suất từ 150 đến 300%/năm. Khách chỉ cần để lại CMND và sổ hộ khẩu là được vay tiền.

Trần Đức Minh tại CQCA.

Vì là chủ cơ sở nên việc của Minh chỉ quản lý, cho khách vay tiền, theo dõi sổ sách liên quan đến các khoản nợ. Còn việc thu họ hàng ngày và xác minh lý lịch, hoàn cảnh người vay thì Minh giao cho Nguyễn Văn Trưởng và thuê thêm một số nhân viên khác đi làm.

Theo đó, nhiều người vay nợ nhưng không có khả năng thanh toán đúng hạn, nhóm đối tượng này sẽ gây áp lực, đe dọa “con nợ” cùng người thân của họ để đòi tiền. Bọn chúng dán tờ rơi bôi nhọ danh dự của “con nợ” và cưỡng đoạt tài sản… gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi nắm được thông tin về hoạt động của Trần Đức Minh và đồng bọn, CQCA huyện Hiệp Hòa đã vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng những tài liệu, chứng cứ có được, lực lượng CA đã bắt giữ Trần Đức Minh và Nguyễn Văn Trưởng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, sau gần nửa năm hoạt động trên địa bàn, có hơn 100 người vay tiền với lãi suất cao tại cơ sở của Minh với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Hiện CQCA huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chu-co-so-tin-dung-den-cung-nhan-vien-cuong-doat-tai-san-cua-con-no-130294.html