Chú chó lập kỷ lục thế giới khi ngậm một lúc... 6 trái bóng

Những kỷ lục độc đáo nhất từng được xác lập bởi động vật khiến con người... ngưỡng mộ.

Chú chó Finley Molloy, sống tại thành phố New York, Mỹ, đã chính thức ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới với thành tích ngậm 6 trái bóng tennis cùng 1 lúc.

Chú chó Finley Molloy, sống tại thành phố New York, Mỹ, đã chính thức ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới với thành tích ngậm 6 trái bóng tennis cùng 1 lúc.

Cụ rùa cạn Jonathan sống thọ nhất thế giới, 188 tuổi. Sinh ra từ năm 1832, cụ rùa này đã trải qua rất nhiều sự kiện lớn trên thế giới như 2 cuộc thế chiến, chứng kiến hàng loạt công trình kiến trúc được xây dựng, bao gồm tháp Eiffel tại Pháp và tòa Empire State Building ở Mỹ.

Cún Norman với thành tích đi xe đạp và xe scooter trên quãng đường dài nhất trong thế giới loài chó - 30 mét.

Franchesca đã được Guinness công nhận là chú thỏ có bộ lông dài nhất thế giới với kích thước 14,37 inch (36,5 cm).

Cassius, chú cá sấu sống trong công viên tự nhiên có cơ thể dài nhất thế giới với kích thước 17 feet (5,1 mét).

Cá sấu nước mặn là hung thần săn mồi với lực cắn mạnh nhất thế giới lên đến 16.460 newton. Trong khi đó, lực cắn của con người chỉ khoảng 890 newton.

Snooty, chú lợn biển trong khu bảo tồn có tuổi thọ cao nhất thế giới lên đến 69 tuổi.

Cá nhà táng là loài động vật có tiếng kêu lớn nhất trong thế giới tự nhiên. Theo nghiên cứu của Discovery, loài cá này có thể phát ra âm thanh lên đến 200 decibel, gần bằng với tên lửa Saturn V (204 decibel). Trong khi đó, chỉ với tiếng động 150 decibel thôi là con người chúng ta đã có thể bị thủng màng nhĩ rồi.

Bọ hung là loài động vật khỏe nhất thế giới nếu xét theo tỉ lệ khối lượng vật mang theo/khối lượng cơ thể. Bọ hung có thể nâng được vật nặng gấp 1.141 lần cơ thể của chính nó.

Chim Nhàn Bắc Cực (Arctic tern) hiện đang nắm giữ kỷ lục về quãng đường di cư tránh rét dài nhất thế giới. Chúng thường bay về phía bắc Vòng Bắc Cực (Arctic Circle) để đẻ trứng, rồi phi xuống Châu Nam Cực để tránh rét khi mùa đông về, cuối cùng là lại quay về với Bắc Cực. Tổng quãng đường rơi vào khoảng 50.000 dặm.

Sứa hộp là loài động vật độc nhất thế giới. Nọc độc của nó có thể gây chết người bởi nó nhắm thẳng vào tim, hệ thần kinh và tế bào da.

Chim gõ kiến lông cổ màu hồng ngọc là loài chim có tốc độ đập cánh nhanh nhất thế giới.

Kiến bulldog là loài kiến nguy hiểm nhất thế giới. Chúng không hề tỏ ra sợ hãi trước sự xuất hiện của con người, trái lại còn tỏ ra cực kì hiếu chiến với bộ hàm cùng cây kim châm đáng sợ của mình. Nghiên cứu cho thấy kiến bulldog có thể giết chết 1 người trưởng thành chỉ trong vòng 15 phút sau khi đốt nạn nhân.

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/chu-cho-lap-ky-luc-the-gioi-khi-ngam-mot-luc-6-trai-bong-1474130.html