Chú chó đáng thương bị bỏ rơi trên phố với hai chân trước bị cắt cụt

Một chú chó con tội nghiệp được phát hiện khi đang lê lết trên đường phố với hai chân trước của nó bị cắt cụt.

Chú chó bị thương nặng được phát hiện ở thành phố Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ và được các thành viên của Hiệp hội Quyền động vật địa phương (HAYTAP) giải cứu.

Nó ngay lập tức được đưa đến một phòng khám thú y tư nhân để cấp cứu. Các bác sĩ thú y đã ghi lại những hình ảnh đau lòng, chú chó trong đáng thương và tội nghiệp.

Chú chó đáng thương được phát hiện với hai chân trước bị cắt cụt.

Chú chó đáng thương được phát hiện với hai chân trước bị cắt cụt.

Khi người đứng sau máy quay chạm vào vùng bị thương của chú chó, nó phản ứng rất mạnh mẽ để bảo vệ mình như một phản xạ.

Bác sĩ thú y Mustafa Kanat cho biết: “Có vẻ như chân của con chó đã bị cắt cụt bằng một dụng cụ sắc nhọn. Phần xương còn lại không ở trạng thái tốt và có thể không mang chân giả được.”

“Tôi nghĩ con chó con có thể di chuyển trong xe tập đi có bánh xe và sử dụng hai chân sau. Nhưng tôi thực sự xin lỗi, không còn lời nào để nói ”.

Chú chó thậm chí không thể lắp chân giả và sẽ phải ngồi xe lăn trong cả quãng đời còn lại.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra nhưng vẫn chưa bắt giữ được kẻ đã cắt chân chú chó đáng thương.

Hà Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/chu-cho-dang-thuong-bi-bo-roi-tren-pho-voi-hai-chan-truoc-bi-cat-cut-20201121161856482.html