Chú chó của ông Biden từng cắn đặc vụ trở lại Nhà Trắng

Sau sự cố cắn đặc vụ và bị đưa về ngôi nhà ở bang Delaware, hai chú chó của Tổng thống Biden đã được đưa trở lại Nhà Trắng sinh sống.

Hai chú chó chăn cừu giống Đức Major và Champ của vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức trở lại Nhà Trắng, sau khi Major cắn một đặc vụ và bị đưa về ngôi nhà ở thành phố Wilmington thuộc bang Delaware.

Hôm 24/3, ông Michael LaRosa, thư ký báo chí của đệ nhất phu nhân Jill Biden, đã xác nhận thông tin trên. Theo ông LaRosa, hai chú chó Major và Champ đã rời căn nhà ở bang Delaware để trở về Nhà Trắng. Ông LaRosa cho biết thêm, Major đã trải qua các đợt huấn luyện để giúp chú chó có thể thích nghi tốt hơn với cuộc sống tại Nhà Trắng.

Hai chú chó của vợ chồng Tổng thống Mỹ Biden đã trở lại Nhà Trắng. (Ảnh minh họa)

Hai chú chó của vợ chồng Tổng thống Mỹ Biden đã trở lại Nhà Trắng. (Ảnh minh họa)

Ông LaRosa không nói cụ thể khoảng thời gian Major và Champ được trở lại ngôi nhà ở căn nhà số 1600 trên đại lộ Pennsylvania. Song bà Jen Psaki, Thư ký báo chí Nhà Trắng đã nói với các phóng viên hôm 24/3 rằng thú cưng của ông Biden đã trở lại vào ngày 21/3.

“Hai chú chó sẽ tới và rời đi, chuyện này là bình thường với chúng khi trở về ngôi nhà ở bang Delaware bởi Tổng thống và Đệ nhất phu nhân cũng thường làm như vậy”, bà Psaki cho biết cả Major và Champ tới Nhà Trắng sau khi dành thời gian bên gia đình Tổng thống Biden tại Trại David vào cuối tuần qua.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trong chương trình “Good Morning America” của CBS, ông Biden đã lên tiếng bênh vực chú chó Major. Ông Biden nhấn mạnh Major là “chú chó dễ mến” và nó chỉ nổi cáu với những ai mà nó không quen biết.

“Nó chỉ hành động tự vệ”, ông Biden khẳng định Major “không cắn ai và cũng không làm ai bị trầy xước da”.

Ngoài ra, ông Biden cũng phủ nhận thông tin do bị phạt nên Major mới bị đưa về ngôi nhà ở bang Delaware. Theo ông Biden, việc đưa Major về ngôi nhà mà gia đình ông sinh sống ở bang Delaware đã được lên kế hoạch từ trước.

Sau 4 ngày ông Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, hai chú chó Champ và Major đã chuyển tới sống trong Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC.

Chú chó Major hiện 3 tuổi từng được biết tới với nhiều lần hành xử kích động như vồ lấy, sủa và cả “tấn công” nhân viên và lực lượng an ninh, theo một nguồn tin.

Trong khi đó, chú chó Champ nay đã 13 tuổi thường có cử chỉ chậm chạm do tuổi đã cao.

Chú chó Champ được gia đình ông Biden nuôi từ tháng 12/2008 sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà ông Biden trở thành Phó Tổng thống đắc cử.

Còn chú chó Major mới được vợ chồng ông Biden nhận nuôi vào tháng 11/2018. Điều đặc biệt là Major được nhận nuôi chỉ trước vài tháng ông Biden chính thức thông báo ra tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/chu-cho-cua-ong-biden-tung-can-dac-vu-tro-lai-nha-trang-280005.html