Chủ bãi phế liệu sập bẫy lừa của kẻ bán khống tài sản người khác

Chủ bãi phế liệu tại Đà Nẵng sập bẫy lừa ngoạn mục trước kẻ lừa đảo, bán khống tài sản của người khác.

Số tài sản giá trị của ông Dũng đã bị bán cho nhà máy thép nghiền nát để nấu thép - Ảnh: Văn Tiến

Ngày 12.6, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết liên quan vụ bán khống tài sản của người khác, đơn vị đang cho chủ bãi phế liệu bị sập bẫy lừa, thỏa thuận với chủ tài sản để bồi thường.

Theo điều tra, sáng 26.5, ông Trần Trọng Dũng (49 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) để 1 bộ cửa nhôm 4 cánh, 4 bốt nhôm kích thước 2,2 x 2,4m, 1 tủ nhôm 4 ngăn, 1 cánh cửa cổng 1,8m, 2 cánh cửa phòng 2,2m, 2 khung cửa sổ 1,4m, 20 cánh cửa nhôm loại 1 cánh, 4 cây sắt chữ Y loại 35 - 65kg/cây và một số sắt thép khác trước sân nhà 12 Hồ Sĩ Dương (P.Hòa Thọ Đông).

Ông về nhà trọ ở đường Cẩm Bắc 5 gần đó, đến sáng 27.5 quay lại thì mất sạch số tài sản trên, ước tính trị giá gần 50 triệu đồng.

Qua trích xuất camera toàn khu vực, Công an Q.Cẩm Lệ phát hiện trong sáng 26.5, khoảng 30 phút sau khi ông Dũng rời hiện trường, xuất hiện xe tải màu xanh BS 54X - 5853 đến đưa toàn bộ tài sản trên đi. Chủ xe là chị Nguyễn Thị Trang (28 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), còn tài xế chị Trang thuê là Huỳnh Minh Thắng (34 tuổi).

Thắng khai nhận sáng 26.5, Thắng chở Phan Thanh Tưởng (27 tuổi, cùng ngụ xã Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam) đi sửa xe ở gara 32 Nguyễn Phước Tần (P.Hòa Thọ Đông) thì có người đàn ông tầm 40 tuổi, mang áo sơ mi dài tay màu xanh lơ, quần dài, đi xe máy đến đặt vấn đề bán phế liệu cho Thắng.

Thắng được dẫn đến nhà 12 Hồ Sĩ Dương nhờ định giá số cửa, cổng nhôm, sắt thép của ông Dũng, Thắng gọi điện về và Trang ra giá 1,2 triệu đồng.

Người đàn ông trên đồng ý nhận tiền và cho Thắng, Tưởng chở toàn bộ về bãi phế liệu của Trang ở đường Mỹ Khê 3. Và trong chiều 26.5, Trang bán cho Nhà máy thép Dana - Úc cán nát để nấu thép.

Hiện chỉ thu hồi được 1 bộ cửa nhôm 4 cánh 2,2m. Do chủ bãi phế liệu, tài xế cũng là nạn nhân bị lừa nên công an cho hai bên tự thỏa thuận bồi thường, đồng thời tiếp tục truy xét đối tượng lừa đảo ngoạn mục trên.

Theo thống kê của Công an TP.Đà Nẵng, thời gian qua cũng đã có một số chủ bãi phế liệu sập bẫy lừa bán khống tài sản tương tự, nên người mua cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chu-bai-phe-lieu-sap-bay-lua-cua-ke-ban-khong-tai-san-nguoi-khac-1091911.html