Christian Eriksen ổn định sau cơn đột quỵ tại EURO 2020

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch xác nhận Christian Eriksen đã nhập viện trong tình trạng ổn định.

Tiền vệ Christian Eriksen của Đan Mạch đã đổ gục xuống sân ở phút 43 trong trận so tài của Đan Mạch và Phần Lan.

 Christian Eriksen được xác nhận đã ổn định. Ảnh: Reuters.

Christian Eriksen được xác nhận đã ổn định. Ảnh: Reuters.

Các bác sĩ mất tới 15 phút để sơ cứu cho tiền vệ 29 tuổi này. Trận đấu buộc phải hoãn lại và Christian Eriksen được đưa thẳng tới bệnh viện sau đó.

Sự lo lắng lập tức hiển hiện trên gương mặt của toàn bộ cầu thủ, lẫn CĐV. Các bác sĩ phải tiến hành hô hấp nhân tạo cho Eriksen trong khi các cầu thủ Đan Mạch tạo thành bức tường vòng tròn xung quanh. Trọng tài đang trao đổi với các quan chức UEFA ngoài đường pitch để tính phương án xử lý.

Đến rạng sáng ngày 13/6, theo giờ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch xác nhận Christian Eriksen đã nhập viện trong tình trạng ổn định.

Cầu thủ này sẽ được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ít nhất có thể xác định ra rằng tiền vệ Christian Eriksen đã qua cơn nguy kịch.

Trận đấu Đan Mạch và Phần Lan ở bảng B vòng chung kết Euro 2020 vẫn tiếp tục sau một thời gian ngắn tạm hoãn.

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/christian-eriksen-on-dinh-sau-con-dot-quy-tai-euro-2020-d293821.html