Chris Paul đã làm gì với số tiền đầu tiên kiếm được từ NBA?

Là một trong những cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất NBA hiện tại, thế nhưng ít ai biết Chris Paul từng sợ sử dụng thẻ tín dụng.

Vào năm 2005, chàng sinh viên năm 2 của đại học Wake Forest đã xác nhận mình sẽ tham dự NBA Draft mùa kế tiếp. Đó chính là khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ bóng rổ nào.

Năm 2005, cuộc đời của Chris Paul đã hoàn toàn thay đổi.

Thời điểm đó, đại diện của Chris Paul đã đề nghị ứng trước cho anh 100.000 USD để chuẩn bị mọi thứ cho kỳ draft. Tuy nhiên, cha mẹ anh đã khước từ và bảo chỉ cần 25.000 USD là đủ rồi. Với Chris Paul lúc này, tấm séc 25.000 USD năm ấy vẫn là một món quà bất ngờ mà anh chưa bao giờ quên được.

"Ngày ấy, tôi có cảm giác như cuộc đời mình đã thay đổi", Paul chia sẻ.

Cầm số tiền đó trên tay, điều đầu tiên Chris Paul làm chính là đi mua sắm. "Tôi đã hẹn bạn gái, bạn thân, bạn gái của bạn thân cùng đến trung tâm mua sắm. Chúng tôi đã lượn qua nhiều cửa hàng và mua thỏa thích. Trước đó, tôi chưa từng có được cảm giác như vậy lần nào", Paul kể lại.

Trước khi có được nhiều tiền như vậy, Paul vẫn là một chàng trai rất ngại xài tiền. Thậm chí, anh còn gặp khó khăn với vấn đề sử dụng thẻ tín dụng.

Paul không phải là một người thích xài tiền hoang phí.

"Tôi chưa bao giờ thích việc sử dụng một số tiền mà tôi không có. Với thẻ ghi nợ (debit card), tôi có thể kiểm soát dễ dàng, chỉ tiêu xài số tiền mà mình sở hữu", Chris Paul chia sẻ. Anh còn cho biết, việc sử dụng thẻ tín dụng như hôm nay là thành quả lớn lao từ người cố vấn tài chính của anh.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, cầu thủ quê gốc North Carolina này đã phải đi một chặng đường dài. Vào năm 2005, Paul được draft bởi New Orleans Hornets với mức lương 3 triệu USD. Đến năm 2011, sau khi không đạt được thỏa thuận với Boston Celtics, Paul đã được trade đến LA Clippers. Và tháng 6/2017 vừa rồi, anh cập bến Houston Rockets.

Hiện tại, Rockets đã trả cho Paul số tiền hơn 24.5 triệu USD cho mùa giải 2017-18. Và vào mùa hè này, khi trở thành cầu thủ tự do, Rockets sẽ đề nghị cho Paul bản hợp đồng 205 triệu USD. Theo thống kê của Forbes, Chris Paul là cầu thủ bóng rổ có thu nhập cao thứ 9 trên toàn thế giới vào năm 2017.

Chris Paul là cầu thủ bóng rổ có thu nhập cao thứ 9 trên toàn thế giới vào năm 2017

Không chỉ chơi bóng rổ, Chris Paul còn dành thời gian để học thêm nhiều về tài chính để kiểm soát số tiền khổng lồ của mình. Tất nhiên, với quá khứ như vậy, Chris Paul luôn dạy hai đứa con của mình rằng nếu chúng muốn có được điều gì, hãy bỏ công sức ra vì nó.

Paul vẫn thường đưa con của mình tới phòng gym thay vì dành thời gian ở nhà với chúng trước trận đấu. "Tôi luôn muốn cho chúng thấy rằng điều mà bố mẹ chúng đang có bây giờ không phải bất ngờ xuất hiện sau một đêm. Đó là thành quả của sự nỗ lực và hi sinh", Paul chia sẻ.

00:00 30/11/-0001

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/chris-paul-da-lam-gi-voi-so-tien-dau-tien-kiem-duoc-tu-nba-d465213.html