Chris Brown - gã côn đồ suy sụp trong scandal

Chris Brown tìm kiếm nhiều cách để quay lại với âm nhạc nhưng vẫn bị coi là tội đồ.

Gần đây, Chris Brown (nghệ danh khác là Breezy) kết hợp Young Thug - rapper có sức ảnh hưởng nhất năm 2019 - trình làng bản mixtape có tên Slime & B. Tuy sản phẩm được đánh giá cao về chuyên môn cộng hưởng với danh tiếng của Thug, nhiều khán giả vẫn tuyên bố không đón nhận vì quá khứ bê bối của Brown.

Trước đó, nam ca sĩ rơi vào vòng lao lý với cáo buộc bạo hành phụ nữ, sử dụng vũ khí trái phép và tàng trữ ma túy. Vết nhơ dĩ vãng vẫn khiến Chris Brown bị gán mác "tội đồ" bất kể hai năm gần đây, anh đã khép mình và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.

Tuổi thơ tăm tối

 Album đầu tay của Chris Brown gặt hái nhiều thành công. Ảnh: CapitalXTra.

Album đầu tay của Chris Brown gặt hái nhiều thành công. Ảnh: CapitalXTra.

Tính bạo lực, côn đồ của Chris Brown từng được giải thích bằng tuổi thơ dữ dội, tăm tối của rapper.

Cha mẹ của Brown ly thân khi anh 7 tuổi. Sau đó, mẹ anh tái hôn và sinh sống cùng chồng mới và con trai trên căn nhà di động. Cuộc đời Chris Brown từ đây thay đổi.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2007 với tạp chí GIANT, Brown thẳng thắn nói về quá khứ bị bạo hành và lạm dụng. Nam ca sĩ cho biết anh từng nung nấu ý định hại chết cha dượng khi chứng kiến mẹ anh bị hành hung. "Tôi rất yêu mẹ. Tôi từng muốn lấy gậy bóng chày đập vào đầu cha dượng", rapper tiết lộ.

“Cha dượng liên tục bạo hành mẹ. Điều này làm tôi kinh hãi. Mẹ từng chảy máu mũi sau một trận đánh. Đến nay, tôi vẫn căm phẫn ông ấy", Chris Brown bức xúc.

Khi nói về tuổi thơ, nam rapper miêu tả đó là những tháng ngày đen tối. "Tôi từng đi vệ sinh tại giường vì sợ hãi. Hàng ngày, tôi cũng không dám mở mắt để chứng kiến thực tại. Mẹ tôi luôn cố để giấu tôi và chị gái, nhưng chúng tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra", anh nói.

Nam rapper từng chứng kiến cha dượng tự sát bằng súng. Tuy nhiên, ông không chết mà chỉ mù một mắt.

Dư luận từng cho rằng, Chris Brown có lối suy nghĩ lệch lạc bắt nguồn từ chính môi trường sống từ tuổi thơ tăm tối. Việc bố mẹ ly hôn còn khiến Brown trở thành đứa trẻ thiếu tình yêu thương, thiếu sự dưỡng dục.

Vươn lên bằng chất riêng

Năm 2005, Chris Brown ra mắt album phòng thu đầu tiên mang tên mình. Sau năm tuần phát hành, tác phẩm đạt danh hiệu Đĩa bạch kim, thành tích ngoạn mục với một ca sĩ trẻ thời bấy giờ. Với album này, nam rapper chỉ mất chưa đầy 8 tuần để sản xuất. Anh thậm chí còn thu âm 50 ca khúc trước khi chọn ra 14 bài hát trong album.

Chris Brown là một nghệ sĩ đa tài và có chất riêng. Ảnh: Getty.

Với album Chris Brown, Breezy được xướng tên tại giải thưởng Billboard hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc và Nghệ sĩ nam xuất sắc. Anh cũng chiến thắng giải Nghệ sĩ triển vọng tại NAACP Image năm 2006.

Năm 2008, nam ca sĩ chạm đỉnh sự nghiệp khi 3 lần được vinh danh trên sân khấu giải thưởng Âm nhạc Mỹ (hạng mục Nghệ sĩ của năm, Nam ca sĩ pop/rock xuất sắc và Nam ca sĩ R&B xuất sắc), được Billboard bình chọn là Nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất năm.

Năm 2009, Breezy khiến dư luận phẫn nộ khi bạo hành Rihanna tới mức nữ ca sĩ phải nhập viện. Sau vụ việc, Chris Brown bị đa số các nhãn hàng hủy bỏ hợp đồng, hàng trăm đài phát thanh từ chối sử dụng ca khúc và tụt giảm doanh số trầm trọng.

Album Grafitti, ra mắt cùng thời điểm scandal nổ ra, chỉ bán được 362.000 bản. Ngược lại, hai album trước đó đều đạt mốc doanh số hơn 2 triệu bản.

Năm 2011, Chris Brown phát hành album F.A.M.E. và thắng giải Grammy ở hạng mục Album R&B xuất sắc. Ngoài ra, danh tiếng tác phẩm cũng được gia tăng bởi loạt ngôi sao góp giọng như Justin Bieber, Lil Wayne, Wiz Khalifa hay Busta Rhyme.

F.A.M.E. giúp Chris Brown trở lại với âm nhạc sau loạt bê bối. Ảnh: Chụp màn hình.

Entertainment Weekly nhận xét: "F.A.M.E. là đỉnh cao phong độ của Chris Brown". Bình phẩm trên được The Washington Post ủng hộ và bổ sung: "Chris Brown là ca sĩ trẻ nên chưa xử lý tốt chất giọng thanh mỏng. Tuy nhiên, cách nam ca sĩ hát vẫn đủ sự quyến rũ". "Chris Brown đã phát hành một tác phẩm chất lượng và đã tai", Billboard đánh giá.

Các ca khúc thuộc F.A.M.E. là tổng hòa của nhiều sắc thái cảm xúc. Người nghe cảm nhận từ sự gắt gỏng kiểu trai hư trong Wet the Bed, Look at Me Now đến vị tình yêu ngọt ngào trong Next to You.

Đặc biệt, đĩa đơn Look at Me Now đánh dấu lần đầu Chris Brown thử sức trong vai trò rapper. Nam ca sĩ nhận phản hồi tích cực từ những người hâm mộ và cả những nghệ sĩ tên tuổi làng rap như 50 Cent, Drake hay Mark Pitts.

Look at Me Now ra mắt ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 - thành tích cao nhất của Brown kể từ Forever (2008). F.A.M.E. đạt doanh số hơn 1 triệu bản, giúp nam ca sĩ có lại một vài hợp đồng quảng cáo cũng như sự tái xuất trên truyền hình.

Chiếc phao cứu sinh đưa Chris Brown tạm thoát khỏi chuỗi ngày tăm tối chính là tài năng. Nam ca sĩ có những tố chất khác biệt trong thị trường âm nhạc hiện đại.

Breezy thường xuyên khoe chất giọng nam cao và kỹ thuật điêu luyện trong những đoạn hát luyến người thường khó bắt chước. Cũng bởi chất giọng này, nam ca sĩ làm bật được chất blue trong các ca khúc thuộc thể loại R&B.

Ngoài hát, Chris Brown có thể nhảy một cách điêu luyện. Màn trình diễn của anh thường khiến khán giả ưng phần nghe, đã phần hình. Nhiều người hâm mộ từng gọi Breezy là truyền nhân của Michael Jackson về mặt vũ đạo.

Chris Brown được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nể về tài. Ảnh: Getty.

Từ sau F.A.M.E., Chris Brown có thêm danh xưng rapper. Tuy thừa nhận còn non kém, Chris Brown được nhiều người trong nghề động viên phát hành một album thuần rap. Đây rõ ràng là lời khen, sự công nhận từ người trong giới dành cho Breezy.

Có thể hát, nhảy và rap, Chris Brown đã có nền tảng để trở thành một nghệ sĩ khác biệt. Khi đặt lên bàn cân so sánh với các ca sĩ, rapper khác, Chris Brown nổi trội vì kỹ năng toàn diện. Hơn nữa, anh còn được nể phục bởi khả năng sáng tác. Breezy có nhiều ca khúc bắt tai như Ayo, Turn Up The Music hay Don't Wake Me Up.

Đường trở lại

Năm 2014, Breezy ngồi tù vì hành hung một người đàn ông tại Washington. Hai năm sau, anh bị bắt giữ vì cầm súng dọa giết cựu hoa hậu Baylee Curran khi cô tới thử vai. Vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, vốn đã xấu xí, của Chris Brown trong lòng khán giả.

Ngày 5/5/2020, Chris Brown và rapper Young Thug ra mắt bản phối hợp thương mại Slime & B .

Trong sản phẩm mới, Chris Brown phát huy được thế mạnh chất giọng nam cao, đặc biệt là trong ca khúc Go Crazy. Anh cũng tiếp tục rap bằng những ca từ bất cần, ngông cuồng. Mixtape còn được trợ lực bởi Young Thug - một trong những rapper có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Tuy nhiên, nhiều khán giả quyết liệt quay lưng với sản phẩm.

Chris Brown hầu tòa năm 2016 vì sử dụng vũ khí trái phép. Ảnh: ABC News.

Nhiều người vẫn châm biếm quá khứ bê bối của nam ca sĩ: "Ai giúp tôi cắt đoạn của Chris Brown ra khỏi bài hát được không nhỉ?", "Chris Brown nào đây nhỉ. Có phải kẻ vũ phu Chris Brown đó không?".

"Nếu một nghệ sĩ biết sửa chữa sai lầm, tôi hết mực ủng hộ. Thế nhưng, Chris Brown là một kẻ tồi tệ và thực tế cho thấy là Brown chẳng thay đổi gì. Tôi không bao giờ hối hận vì đã bỏ nam ca sĩ này ra khỏi tiềm thức của mình", khán giả khác bức xúc.

Có tài năng nhưng con đường trở lại với âm nhạc của Chris Brown sẽ còn là chặng đường dài bởi những bê bối nam ca sĩ từng gây ra trong quá khứ.

Hạ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chris-brown-ga-con-do-suy-sup-trong-scandal-post1121692.html