Chốt trực tại 80 điểm nóng, Hà Nội giảm mạnh ùn tắc dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội vừa thông tin tình hình giao thông Thủ đô trong những ngày trước, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chốt trực liên tục tại 80 điểm nóng

Tin từ Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, từ ngày 19/1 - 26/1, Thanh tra Sở đã kiểm tra, xử lý 13 trường hợp, phạt tiền hơn 31 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu như dừng xe nơi có biển cấm, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy, chiếm dụng trái phép lòng đường, hè phố làm nơi trông giữ xe...

Khu vực cửa ngõ, bến xe đông đúc trong dịp trước - sau Tết Nguyên đán nhưng không xuất hiện ùn tắc kéo dài, gây bức xúc

Khu vực cửa ngõ, bến xe đông đúc trong dịp trước - sau Tết Nguyên đán nhưng không xuất hiện ùn tắc kéo dài, gây bức xúc

Ông Cao Văn Hiệp - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão cơ quan này đã tổ chức ứng trực 24h/24h, kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống, sự cố mất an toàn giao thông, phối hợp giải quyết các sự cố về giao thông, các điểm ùn tắc phát sinh trên địa bàn Thành phố.

Đáng chú ý, đơn vị bố trí lực lượng chốt trực tại 80 vị trí, kịp thời phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự ATGT kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông trên các tuyến đường.

Bố trí, huy động 5 xe cẩu kéo, cứu hộ sẵn sàng giải quyết các sự cố về ùn tắc giao thông tại lối lên xuống khu đô thị Time City; Ngã 3 Ba La - Quốc lộ 6 - Hà Đông; Bờ Bắc Cầu Thăng Long - Đường Võ Văn Kiệt; Đường Võ Chí Công - Cầu Nhật Tân; Tại Ngã 3 Pháp Vân - Vành Đai 3.

Khẳng định đảm bảo tốt trật tự ATGT trong thời gian sau Tết, khi người dân từ quê quay trở lại Hà Nội và dịp Lễ hội Xuân 2023, ông Cao Văn Hiệp - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp với lực lượng CSGT, chính quyền các địa phương bố trí chốt trực tại các điểm ùn tắc, khu vực các bến xe, các tuyến ra vào cửa ngõ, khu vực diễn ra các Lễ hội Xuân.

Không xảy ra ùn tắc kéo dài

Phía Sở GTVT Hà Nội cũng cho hay giao thông trong các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2023 cơ bản được đảm bảo, không có ùn tắc kéo dài.

Đáng chú ý, từ 16h00 ngày 25/1 (Mùng 4 Tết) người dân ở các tỉnh trở lại Hà Nội sớm. Nhiều tuyến đường cửa ngõ lớn dẫn vào Thành phố xảy ra ùn ứ giao thông, các phương tiện di chuyển chậm như: Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, QL 1A, Quốc lộ 5B (Trạm thu phí Hưng Yên), đường vành đai 3 trên cao lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm tại các nhánh xuống, đường Cổ Linh, khu vực cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Tố Hữu, Quốc lộ 32…

Thanh tra Sở đã chỉ đạo các đội Thanh tra GTVT trực thuộc phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

9h00 ngày 26/1 (Mùng 5 Tết) trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại khu vực trạm soát vé hướng từ Hà Nam về Hà Nội; đường vành đai 3 trên cao lưu lượng phương tiện di chuyển bình thường không xảy ra ùn tắc giao thông.

Trên các trục giao thông chính như Giải Phóng, Vành đai 3, nút Pháp Vân, đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì... không có tình trạng ùn ứ.
Từ 19h, các tuyến đường cửa ngõ lớn dẫn vào Thành phố bắt đầu ùn ách. Các phương tiện di chuyển chậm như: Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng vào trung tâm), QL 1A, đường vành đai 3 trên cao lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm tại các nhánh xuống, đường Cổ Linh, khu vực cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Tố Hữu, Quốc lộ 32…

Thanh tra Sở đã chỉ đạo các đội Thanh tra GTVT trực thuộc phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Khu vực các bến xe khách liên tỉnh Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây: hoạt động vận tải hành khách ở mức trung bình. Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt; không xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn ứ hành khách tại bến.

Lê Tươi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chot-truc-tai-80-diem-nong-ha-noi-giam-manh-un-tac-dip-tet-nguyen-dan-d580112.html