'Chốt' thời điểm chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Nhật Bản?

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ công du Nhật Bản vào tuần tới, dự kiến gặp Thủ tướng Suga Yoshihide và hội đàm với người đồng cấp Motegi Toshimitsu.

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 18/11 cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ công du Nhật Bản từ ngày 24-25/11, hội đàm với các quan chức cấp cao nước chủ nhà, trong đó nhiều khả năng sẽ tập trung vào cách thức nối lại hoạt động đi lại cho các doanh nhân của hai bên.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến thăm Nhật Bản từ ngày 24-25/11. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến thăm Nhật Bản từ ngày 24-25/11. (Nguồn: Reuters)

Theo các nguồn tin, trong khuôn khổ chuyến công kéo dài 2 ngày của ông Vương Nghị, dự kiến Ngoại trưởng nước chủ nhà Motegi Toshimitsu sẽ đề nghị Bắc Kinh chấm dứt hành động xâm phạm vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ông Vương Nghị cũng có kế hoạch tổ chức cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Suga Yoshihide. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Suga với một quan chức cấp cao Trung Quốc sau khi lên làm Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 9 vừa qua.

Chuyến công du Nhật Bản của Ngoại trưởng Vương Nghị đã được đồn đoán từ trước. Hồi cuối tháng 9, kênh NHK của Nhật Bản cho hay, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc dự kiến thăm chính thức Tokyo ngay đầu tháng 10 và công việc chuẩn bị đang được hai cơ quan ngoại giao gấp rút lên chương trình.

Giới quan sát cho rằng, qua chuyến thăm của ông Vương Nghị, phía Trung Quốc hướng đến việc thiết lập quan hệ tốt với chính quyền của tân Thủ tướng Suga trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung leo thang, đẩy khu vực đứng trước nguy cơ bị chia rẽ dưới sức ép phải chọn phe.

Tuy nhấn mạnh liên minh với Mỹ là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản, nhưng ông Suga cũng tuyên bố muốn tiếp tục đối thoại với Trung Quốc để giải quyết những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước.

Trước đó, chuyến thăm Nhật Bản gần nhất của một quan chức cấp cao Trung Quốc là chuyến đi tới Tokyo của nhà ngoại giao hàng đầu Dương Khiết Trì trong tháng 2/2020.

Chuyến đi mang tính chất tiền trạm, thu xếp để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Nhật Bản - kế hoạch sau đó bị hủy do đại dịch Covid-19.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chot-thoi-diem-chuyen-tham-cua-ngoai-truong-trung-quoc-toi-nhat-ban-129484.html