Chốt phòng, chống dịch Covid-19 vượt lũ trên tuyến biên giới An Giang

Huyện Tịnh Biên (An Giang) có tuyến biên giới dài 18,75km, tiếp giáp với 3 huyện: Kirivong, Koandet, Praychosa (tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia). Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định; các cấp chính quyền từ huyện đến xã giữa ta và bạn luôn giữ vững mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin, nắm tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại giao thương.

Riêng, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, LLVT của huyện Tịnh Biên đã và đang thực hiện tốt việc tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở.

Tuy nhiên, thời điểm này đang bước vào mùa nước nổi, do vậy, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn tình trạng đưa người vượt biên trái phép, buôn lậu, từ đầu tháng 8 đến nay, LLVT huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tịnh Biên xây dựng các chốt vượt lũ. Diện tích mỗi chốt rộng gần 30m2, được thiết kế theo mô hình nhà sàn, khung gỗ tràm, vách và mái làm bằng tôn. Chốt còn có bếp ăn, kê được 2 giường ngủ; lắp đặt cột thu lôi chống sét, đèn năng lượng mặt trời… đảm bảo an toàn, cũng như phục vụ sinh hoạt cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Hình ảnh hoạt động xây dựng và sinh hoạt của lực lượng tại chốt được cộng tác viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi nhận:

QUANG ĐỨC (thực hiện)

Để di chuyển đến các chốt, phương tiện phục vụ duy nhất phục vụ là vỏ lãi chạy trên đồng ruộng ngập nước.

Giữa thời tiết nắng gắt, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say thi công hoàn chỉnh các chốt.

Bánh mì và trà đá là hai món thường được cán bộ, chiến sĩ tại chốt thưởng thức trong lúc giải lao.

Hướng dẫn quan sát mục tiêu trên tuyến kiểm tra, kiểm soát.

Mỗi chốt được lắp cột thu lôi chống sét và đèn năng lượng mặt trời để đảm bảo an toàn và phục vụ sinh hoạt.

Góc tăng gia để cải thiện bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ tại chốt.

Chiến sĩ đang chuẩn bị bữa ăn cho toàn chốt.

Gian bếp tại chốt.

Bữa ăn tại chốt luôn ấm tình đồng chí, đồng đội.

Phút giải lao của chiến sĩ tại chốt.

Các lực lượng tuần tra ban đêm trong điều kiện ngập nước.

Chốt phòng, chống dịch Covid-19 vượt lũ hoàn chỉnh nhìn từ xa.

Riêng, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, LLVT của huyện Tịnh Biên đã và đang thực hiện tốt việc tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở.

Tuy nhiên, thời điểm này đang bước vào mùa nước nổi, do vậy, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn tình trạng đưa người vượt biên trái phép, buôn lậu, từ đầu tháng 8 đến nay, LLVT huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tịnh Biên xây dựng các chốt vượt lũ. Diện tích mỗi chốt rộng gần 30m2, được thiết kế theo mô hình nhà sàn, khung gỗ tràm, vách và mái làm bằng tôn. Chốt còn có bếp ăn, kê được 2 giường ngủ; lắp đặt cột thu lôi chống sét, đèn năng lượng mặt trời… đảm bảo an toàn, cũng như phục vụ sinh hoạt cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Hình ảnh hoạt động xây dựng và sinh hoạt của lực lượng tại chốt được cộng tác viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi nhận:

QUANG ĐỨC (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/chot-phong-chong-dich-covid-19-vuot-lu-tren-tuyen-bien-gioi-an-giang-634238