Chốt phiên giao dịch 16/11, Dow Jones áp sát ngưỡng 30.000 điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 16/11 với cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều chạm mức cao kỷ lục mới.

Trong ảnh: Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Trong ảnh: Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 16/11 với cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều chạm mức cao kỷ lục mới, sau khi Tập đoàn công nghệ sinh học Moderna Inc của Mỹ thông báo vắc-xin thử nghiệm của hãng này đã phát huy tới 94,5% hiệu quả trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây ra dịch đường hô hấp cấp COVID-19. Như vậy, Moderna trở thành tập đoàn dược phẩm thứ hai của Mỹ trong vòng một tuần báo cáo kết quả thử nghiệm vắc-xin phòng COVID-19 có hiệu quả cao hơn mức dự báo.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,6%, lên 29.950,44 điểm, mức cao kỷ lục mói và là lần đầu tiên chỉ số này áp sát ngưỡng 30.000 điểm như vậy. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tiến 1,2% lên 3.626,91 điểm, cũng là mức đóng cửa cao mọi thời đại. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 0,8% lên 11.924,13 điểm. Thông báo tích cực về bước đột phá mới trong thử nghiệm vắc-xin phòng dịch COVID-19 của Moderna được đưa ra sau khi công ty dược phẩm Pfizer và BioNTech hồi tuần trước thông báo rằng vắc-xin ngừa COVID-19 đang được họ phát triển đã ngăn được hơn 90% ca lây nhiễm trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Điều này khiến giới đầu tư lạc quan hơn về triển vọng đại dịch COVID-19 sẽ sớm được khống chế trên toàn cầu. Trong báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế năm 2021, giới chuyên gia của Morgan Stanley cho rằng sự phục hồi kinh tế là ổn định, đồng bộ và được hỗ trợ bởi các chính sách dựa trên các kịch bản kinh tế phục hồi “bình thường” sau suy thoái. Ngoài ra, những tín hiệu tích cực từ kinh tế châu Á cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của thị trường chứng khoán Phố Wall trong phiên này. Nhật Bản đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy việc thoát khỏi suy thoái kinh tế, Trung Quốc công bố số liệu về sản lượng công nghiệp tốt hơn mong đợi và 15 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), được coi là thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng thị trường vẫn còn phải đối mặt với một số trở ngại trong ngắn hạn, bao gồm sự gia tăng liên tục của các ca mắc COVID-19 mới và sự không chắc chắn về một gói kích thích tài chính để hỗ trợ nền kinh tế trước khi bất kỳ loại vắc-xin nào có thể được phân phối. Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên ngày 16/11, chỉ số VN-Index giảm 1,60% xuống 950,79 điểm, còn chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,95% xuống 143,36 điểm./. Minh Trang (Tổng hợp)

Nguyễn Thị Minh Trang

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chot-phien-giao-dich-16-11-dow-jones-ap-sat-nguong-30-000-diem/178065.html