Lạm phát tại Cuba tăng hơn 70% do COVID-19 và lệnh cấm vận của Mỹ

Bộ trưởng Kinh tế Cuba nhận định lạm phát là do các yếu tố bên ngoài như đại dịch COVID-19 và các biện pháp bao vây cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt chống lại đảo quốc này.

Đại dịch COVID-19 cùng các biện pháp cấm vận của Mỹ làm gia tăng tình trạng lạm phát tại Cuba.

Ngày 21/12, Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil cho biết giá tiêu dùng của nước này đã tăng hơn 70% trong năm 2021.

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil nhận định Cuba sẽ khép lại năm 2021 với mức lạm phát cao hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn do việc giá hàng hóa tăng hơn 44% hồi đầu năm.

Ông Alejandro Gil nhận định lạm phát là do các yếu tố bên ngoài như đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và các biện pháp bao vây cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt chống lại đảo quốc này.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Cuba, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Caribe này dự kiến sẽ tăng trưởng 4% vào năm 2022 nhờ sự phục hồi từng bước của nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch, trụ cột đóng góp nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai cho đất nước sau xuất khẩu dịch vụ, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các tác động toàn cầu của đại dịch COVID-19.

GDP của Cuba năm 2021 chỉ tăng 2%, thấp hơn mục tiêu 6% đặt ra trước đó. GDP của Cuba đã giảm mạnh 10,9% vào năm 2020, mức tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1993.

Cuba khởi động cuộc cải cách "giá-lương-tiền" từ ngày 1/1/2021. Sau khi áp dụng các biện pháp cải cách tài chính, mức lương trung bình tăng 450%, nhưng giá cả và dịch vụ cũng tăng.

Mức lương tối thiểu được thiết lập ở mức 2.100 peso mỗi tháng (tương đương 87 USD) và cho đến tháng 9/2021, mức lương trung bình ở nước này là 3.768 peso mỗi tháng (157 USD).

Dự kiến cuối năm 2021, con số tương ứng sẽ ở mức 3.934 peso (khoảng 163 USD)./.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/lam-phat-tai-cuba-tang-hon-70-do-covid-19-va-lenh-cam-van-cua-my-97624.html