Chốt lịch 3 vòng đấu Cúp Quốc gia 2020

Theo thông báo mới của Công ty VPF và Ban Điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, 3 vòng đấu Cúp Quốc gia 2020, gồm tứ kết, bán kết, chung kết bắt đầu khởi tranh từ 1/8 tới.

Trận khai mạc Cúp Quốc gia giữa Dược Nam Hà Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai ngày 23/5. Ảnh: VPF

Trận khai mạc Cúp Quốc gia giữa Dược Nam Hà Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai ngày 23/5. Ảnh: VPF

Ngày 27/7, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban Điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 thông báo điều chỉnh lịch thi đấu Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.

Theo đó, để chủ động việc tổ chức các giải đấu trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát ở nhiều địa phương, được sự chấp thuận của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các vòng tứ kết, bán kết, chung kết Cúp Quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 1-9/8.

Cụ thể, vòng tứ kết tổ chức ngày 1 và 2/8; vòng bán kết ngày 6/8 và trận chung kết diễn ra vào ngày 9/8/2020.

Ban Điều hành giải đề nghị các Ban Tổ chức trận đấu, các câu lạc bộ bóng đá thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các cơ quan quản lý nhà nước và Chính phủ.

Cúp Quốc gia 2020 do Bamboo Airways tài trợ với 20 đội bóng tham gia, chia thành 5 vòng (vòng loại, vòng 1/8, vòng tứ kết, vòng bán kết và trận chung kết), thi đấu theo hình thức loại trực tiếp.

Các trận vòng loại khởi tranh trong các ngày 23, 24, 25 tháng 5/2020 sau hơn 3 tháng tạm nghỉ vì dịch COVID-19. Ngay trận đấu đầu tiên trên sân Thiên Trường (Nam Định) giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 23/5, đã có hơn 10.000 khán giả được vào sân theo dõi.

Trận đấu được dư luận và giới bóng đá toàn cầu thán phục, mơ ước vì đây là trận đấu bóng đá đầu tiên trên thế giới có hàng chục nghìn khán giả được vào sân xem trực tiếp trong bối cảnh bóng đá lao đao vì COVID-19.

Sau vòng loại và vòng 16 đội (vòng 1/8), 8 đội đã giành quyền vào tứ kết (Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel, Becamex Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh, Xổ số kiến thiết Cần Thơ và đương kim vô địch Hà Nội FC).

Kết thúc vòng 1/8 vào ngày 51/5, Cúp Quốc gia tạm nghỉ nhường sân cho Giải vô địch quốc gia-V.League rồi thi đấu trở lại từ ngày 1/8 tới.

Đôi Sông Lam Nghệ An trong trận gặp Than Quảng Ninh vòng 11 V.League ngày 24/7. Ảnh: VPF

Trong diễn biến liên quan, trước đó ngày 26/7, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 thông báo tạm dừng các trận đấu thuộc Giải vô địch và Giải hạng nhất quốc gia cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy kể từ đầu năm 2020, đây là lần thứ 2, giải đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam - V.League 2020 - phải tạm dừng thi đấu.

V.League hoạt động trở lại từ ngày 6/3. Hai vòng đấu đầu tiên (từ 6-15/3), các trận đấu khán giả không được vào sân theo dõi.

Sau đó, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giải đấu tạm hoãn rồi trở lại ngày 5/6 (vòng 3).

Trong 9 vòng đấu (từ vòng 3 ngày 5/6 đến vòng 11 ngày 24/7) với 63 trận, khán giải được phép vào sân theo dõi.

Đây là khoảng thời gian vô cùng sôi động của bóng đá Việt Nam khi các trận đấu đều thu hút hàng ngàn khán giả đến sân, một điều mà tất cả các giải đấu bóng đá thế giới phải mơ ước.

Theo thống kê của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, trong 9 vòng đấu này, V.League 2020 đã kéo được hơn nửa triệu khán giả vào sân (517.700 người), trung bình 1 trận có tới 8.217 khán giả.

Hiện tại, trong số 14 đội bóng thuộc V.League, sau 11 trận, Câu lạc bộ Sài Gòn tạm dẫn đầu với 6 trận thắng, 5 trận hòa, được 23 điểm. Tạm xếp cuối bảng là Quảng Nam với 2 trận thắng, 2 trận hòa, 7 trận thua, được 8 điểm.

Tính đến hết vòng 11, V.League còn 2 vòng nữa là kết thúc lượt đi (13 vòng), sau đó vòng đấu cuối cùng sẽ kết thúc vào ngày 31/10.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/chot-lich-3-vong-dau-cup-quoc-gia-2020/402139.vgp