'Chốt hạ' giải nào lùi, giải nào hủy

AFC đưa ra quyết định cuối cùng những giải đấu quan trọng...

AFC đưa ra hàng loạt quyết định quan trọng, theo đó, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự chuẩn bị của các quốc gia.

Ngoài những giải hủy, AFC cũng công bố các vòng loại giải châu lục và trẻ được lùi lại chờ dịch bệnh... tan đi.

Tuyển Futsal VN có thể "bất chiến tự nhiên thành" nếu World Cup vẫn diễn ra. Ảnh: AFC

Tuyển Futsal VN có thể "bất chiến tự nhiên thành" nếu World Cup vẫn diễn ra. Ảnh: AFC

AFC đã chính thức đưa ra thông báo cuối cùng hủy vòng chung kết U-16 và U-19 châu Á. Trước đó một tháng, FIFA cũng đã chính thức hủy World Cup U-20 tại Indonesia và World Cup U-17 tại Peru vào năm nay.

Tuy nhiên các quốc gia đăng cai giải châu lục và World Cup vẫn giữ được quyền tổ chức. Điều này có nghĩa vào năm 2023, Indonesia và Peru vẫn là hai chủ nhà của hai World Cup U-20 và U-17.

Lịch hoãn vòng loại bóng đá trẻ nữ châu Á. Ảnh: AFC

Riêng hai nước chủ nhà vòng chung kết U-19 và U-16 châu Á là Uzbekistan và Bahrain vẫn được AFC bảo lưu quyền đăng cai tổ chức vào lần tới.

Vòng chung kết Futsal châu Á dự kiến diễn ra tại Kuwait và giải bóng đá Bãi biển châu Á tại Thái Lan cũng chính thức bị hủy nhưng vẫn duy trì quyền đăng cai của hai quốc gia này. Theo đó giải Futsal châu Á dời sang năm 2022 và bóng đá bãi biển dời sang năm 2023.

Các giải vòng loại bóng đá trẻ nữ châu Á cũng hoãn ngày thi đấu.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/chot-ha-giai-nao-lui-giai-nao-huy-964016.html