Chốt địa điểm tổ chức EURO

Sau 6 đội bóng hàng đầu nước Anh, 3 CLB AC Milan, Inter Milan và Atletico Madrid cũng lần lượt tuyên bố rút khỏi giải đấu 'ly khai' European Super League (chỉ còn Juventus, Real và Barcelona). Không còn bận tâm bàn các biện pháp đối phó, trừng phạt những 'kẻ nổi loạn', cuộc họp của UEFA vào hôm nay 23-4 sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng về các thành phố đăng cai vòng chung kết EURO 2000 (nhưng diễn ra từ ngày 11-6 đến 11-7-2021 tới).

Trong 12 thành phố được chọn đăng cai 6 bảng đấu thì Munich (Đức) - dự kiến là chủ nhà 3/6 trận bảng F và 1 trận tứ kết; Bilbao (Tây Ban Nha), Dublin (Ireland) - tổ chức bảng E cùng 1 trận ở vòng 1/8, được gia hạn cho đến ngày 19-4 để báo cáo cho UEFA có thể chào đón khán giả đến sân hay không. Nếu không sẽ bị loại khỏi danh sách và các trận đấu ở 3 thành phố này sẽ được chuyển sang 9 địa điểm còn lại. Đó là Rome (Italy, bảng A); Copenhagen (Đan Mạch) và Saint-Petersburg (Nga, bảng B); Amsterdam (Hà Lan), Bucharest (Romania, bảng C); London (Anh), Glasgow (Scotland, bảng D); Budapest (Hungary, bảng F). Mặc dù từng thành phố và quốc gia cho phép số lượng khán giả được phép vào sân khác nhau, nhưng UEFA yêu cầu ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu 4 năm mới có một lần này phải diễn ra trong sân có khán giả với số lượng tối thiểu 25% sức chứa của sân.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202104/chot-dia-diem-to-chuc-euro-3053518/