Chốt danh sách đội tuyển Việt Nam: Có tên Lê Văn Đại và Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa)

Chiều nay (10-11), HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE (ngày 14-11) và Thái Lan (ngày 19-11) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hai cầu thủ của CLB Thanh Hóa là Nguyễn Trọng Hùng và Lê Văn Đại đã góp mặt trongn danh sách 25 cầu thủ này.

Lê Văn Đại, Nguyễn Trọng Hùng của CLB Thanh Hóa góp mặt trong danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng gặp UAE và Thái Lan.

Theo đó, sau những ngày hội quân, huấn luyện, HLV Park Hang Seo đã loại 5 cầu thủ gồm: Ngô Hoàng Thịnh (TP Hồ Chí Minh), Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Ngân Văn Đại, và Trần Văn Kiên (Hà Nội).

Trung vệ Lê Văn Đại chính thức góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam lần này.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục dành sự tin tưởng đối với Lê Văn Đại của CLB Thanh Hóa. Trung vệ này đã góp mặt trong danh sách đội tuyển U23 Việt Nam giành vị trí á quân giải vô địch U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) vào tháng 1-2018. Trong một số lần tập trung các đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia, Lê Văn Đại cũng đã được triệu tập. Cầu thủ sinh năm 1996 này trung vệ trụ cột của CLB Thanh Hóa ở mùa giải 2019 vừa qua. Lê Văn Đại đã cùng với đội nhà trụ hạng thành công và được đánh giá là thi đấu tốt trong màu áo đội bóng xứ Thanh. Lần được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam lần này được xem là cơ hội tốt để Lê Văn Đại có dịp được thể hiện khả năng của mình cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm khi lên tuyển.

Trong khi đó, tiền vệ trẻ Nguyễn Trọng Hùng tiếp tục được HLV Park Hang Seo chọn vào danh sách thi đấu của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu then chốt gặp hai đối thủ lớn UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á. Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tháng trở lại đây, tiền vệ trẻ tài năng của CLB Thanh Hóa được gọi lên đội tuyển quốc gia, dù cầu thủ này là thành viên cứng của đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 30.

Nguyễn Trọng Hùng tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Park Hang Seo

Việc đưa Lê Văn Đại, Nguyễn Trọng Hùng vào danh sách đăng ký thi đấu ở 2 trận đấu quan trọng sắp của HLV Park Hang Seo được xem như một cách chi viện cho đội tuyển Việt Nam từ đội tuyển U22. Trong lần gần đây nhất được triệu tập vào tháng 10 cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia (cũng ở vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á), Nguyễn Trọng Hùng chưa có cơ hội ra sân. Dù vậy, cầu thủ này vẫn được HLV Park Hang Seo tin tưởng, chọn lựa.

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp UAE và Thái Lan

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa)

Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa)

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/chot-danh-sach-doi-tuyen-viet-nam-co-ten-le-van-dai-va-nguyen-trong-hung-thanh-hoa/110136.htm