'Chốt' danh sách, Đội tuyển Việt Nam chính thức lên đường dự AFF Cup 2018

Sáng nay (5/11), ĐT Việt Nam với 23 thành viên cùng BHL đã chính thức lên đường sang Lào để chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên của AFF Cup 2018, giải đấu mà đội đặt mục tiêu rất cao là phải vào đến trận Chung kết.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam

Đội tuyển bóng đá Việt Nam

Theo lịch trình, 6h30 sáng nay (05/11), toàn bộ Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài và thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên chuyến bay VN921 từ sân bay Nội Bài di chuyển sang Viêng Chăn (Lào) vào lúc 9h30, chuẩn bị cho trận mở màn.

Hướng tới giải đấu này, Đội tuyển Việt Nam đã có gần 1 tháng tập trung tập luyện, rèn chiến thuật và chuẩn bị thể lực cho giải đấu. Bên cạnh đó, đội cũng có gần 3 tuần tập huấn tại Hàn Quốc với 3 trận đấu giao hữu với các CLB nước chủ nhà để HLV Park Hang-seo có thể có được những đánh giá chính xác hơn về lực lượng hiện có cùng việc chuẩn hóa lối chơi.

Trước đó, vào tối 03/11, đại diện Đội tuyển Việt Nam gồm HLV Park Hang-seo, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, tiền vệ Lương Xuân Trường cùng trung vệ Quế Ngọc Hải đã tham dự một sự kiện về kết nối nguồn lực hỗ trợ phát triển thể thao Việt Nam.

Tại sự kiện này, một nhà tài trợ đã trao tặng 300 triệu đồng cho đội tuyển để cổ vũ tinh thần và động viên tập thể trước ngày lên đường thi đấu giải AFF Cup 2018.

Trong buổi chiều tối cùng ngày, sau buổi tập, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đón một vị khách đặc biệt tới thăm và động viên tinh thần là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Tại buổi gặp mặt này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi lời chúc may mắn và thành công đến toàn đội và hy vọng đội sẽ nói ít, làm nhiều, tập trung toàn lực và đoàn kết để đạt được thành công vang dội.

Bộ trưởng cũng hy vọng các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ phát huy tinh thần như U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc) để đánh bại mọi đối thủ ở giải đấu sắp tới.

Chiều qua 04/11, ĐT Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước khi lên đường dự giải. Đánh giá về tình hình của đội, HLV Park Hang-seo cho biết ông rất hài lòng với lực lượng hiện tại và khâu chuẩn bị có thể xem là đã "đâu vào đấy".

Việc đưa ra quyết định bất ngờ là chia tay tiền vệ Đinh Thanh Trung cũng được HLV người Hàn Quốc giải thích rõ ràng và khẳng định ông có lý do của mình khi đưa ra quyết định này. Về vị trí của Vũ Văn Thanh, nhà cầm quân 59 tuổi cũng cho biết Trọng Hoàng và Văn Đức sẽ là hai cầu thủ được lựa chọn thay nhau đá ở hậu vệ phải. Chắc chắn họ không thể toàn diện bằng Văn Thanh nhưng là những sự lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Về tình hình nhân sự của ĐT Việt Nam, sau khi Thanh Trung và Thanh Hào bị loại, ĐT còn đúng 23 thành viên với 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 6 tiền vệ và 7 tiền đạo.

Trong cuộc họp tối 03/11, BHL cũng đã quyết định bầu ra ban cán sự của đội với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) đảm nhiệm băng đội trưởng. Hai cầu thủ Quế Ngọc Hải (SLNA) và Lương Xuân Trường (HAGL) làm đội phó.

Không có gì mới với quyết định này bởi Văn Quyết từ lâu đã đảm nhiệm vai trò đội trưởng ĐTQG thay Lê Công Vinh. Trong khi Ngọc Hải là đội trưởng của SLNA và cũng là đội trưởng của các lứa U19 trước đó.

Tương tự vậy là trường hợp của Lương Xuân Trường. Thêm việc có thể giao tiếp bằng tiến Hàn, Xuân Trường còn kiêm luôn vai trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo trong một số trường hợp nhất định khi HLV này cần trao đổi nhanh hoặc đưa ra các chỉ thị nhanh với các cầu thủ.

Theo lịch, ngày 08/11, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên tại AFF Cup 2018 với ĐT nước chủ nhà, như vậy thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 3 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu với quyết tâm phải giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách.

Dưới đây là danh sách Đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018:

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chot-danh-sach-doi-tuyen-viet-nam-chinh-thuc-len-duong-du-aff-cup-2018-post280848.info