Chốt chặn kiểm soát phòng dịch cửa ngõ Hà Nội: Đo thân nhiệt 100% người qua lại

Sáng nay, 2/4, các chốt giám sát việc cách ly xã hội của người dân Thủ đô bắt đầu đi vào hoạt động. Tại 2 điểm chốt số 11 (ngã ba Xuân Mai) và 12 (chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ) mỗi điểm đều có đầy đủ lực lượng liên ngành chốt chặn, kiểm tra.

Video: Ngày đầu tiên thực hiện kiểm tra thân nhiệt tại chốt chặn đường mòn Hồ Chí Minh.

Đại úy Nguyễn Hoàng Hải - Đội phó Đội CSGT số 12 cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, từ 18h ngày 1/4 đơn vị đã bố trí lực lượng triển khai 2 chốt kiểm tra để phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi chốt sẽ có lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Thanh tra giao thông, Công an thị trấn Xuân Mai và lực lượng y tế để tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào Hà Nội. Các chốt sẽ được chia thành 3 ca, trong đó mỗi ca sẽ thay phiên trực tại điểm chốt để duy trì kiểm soát 24/24".

Các tổ công tác của Hà Nội gồm lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, y tế đã triển khai lực lượng tại các điểm chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô để tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tổ công tác của Hà Nội gồm lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, y tế đã triển khai lực lượng tại các điểm chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô để tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ghi nhận của PV vào sáng nay (2/4), tại chốt kiểm tra ngã 3 Xuân Mai và chốt kiểm dịch Chương Mỹ, rất nhiều phương tiện đi qua đây đã được yêu cầu dừng lại, kiểm tra thân nhiệt bắt buộc .

Tại chốt kiểm tra ngã 3 Xuân Mai (cạnh cầu Xuân Mai), bộ phận y tế được trang bị bảo hộ kỹ càng, kiểm tra trực tiếp người đi qua.

Nhân viên y tế kiểm tra tất cả những người ngồi trên xe.

Vì là tuyến đường nằm trên trục đường mòn Hồ Chí Minh nên hầu hết các phương tiện lưu thông đều là xe ô tô, xe tải.

Tại chốt kiểm dịch Chương Mỹ, là hướng đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại, các phương tiện chủ yếu thuộc tỉnh Hòa Bình di chuyển vào nội thành Hà Nội.

Để việc kiểm tra đượcthực hiện nhanh chóng, tránh tắc đường, lực lượng chức năng đã chỉ dẫn các phương tiện thô sơ, xe đạp, xe máy đi vào bên cạnh lề đường để kiểm tra.

Bên lề đường này có 1 nhân viên y tế thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt mỗi người.

Đối với xe ô tô, xe tải, CSGT sẽ trực tiếp yêu cầu lái xe dừng lại và kiểm tra thân nhiệt tại chỗ.

Trường hợp nào thân nhiệt cao hơn 37,5 độ sẽ được kiểm tra lại. Nếu vẫn giữ nguyên mức nhiệt độ, CSGT sẽ báo cáo trung tâm y tế về trường hợp này.

Những trường hợp không đeo khẩu trang sẽ bị mời quay lại.

Kể cả người đi xe đạp cũng được mời vào kiểm tra nhiệt độ.

Được biết, từ Hòa Bình về Hà Nội lập 3 chốt tại Ngã 3 Xuân Mai, chốt kiểm dịch Chương Mỹ và chốt tại tuyến Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

Các tổ công tác có nhiệm vụ chốt trực 24/24 giờ, bắt đầu từ 18h ngày 1/4 cho đến hết ngày 15/4 hoặc có lệnh điều động mới.

Từ tối ngày 1/4, 30 chốt kiểm soát cách ly xã hội đã được lập tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội, trên cả đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Quang Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chot-chan-kiem-soat-phong-dich-cua-ngo-ha-noi-do-than-nhiet-100-nguoi-qua-lai-post336981.info