Chớp cơ hội từ xu hướng tiêu dùng xanh

Người tiêu dùng trên thế giới ngày càng ưu tiên sử dụng các sản phẩm xanh. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam, vì hầu hết DN trên thế giới đều đang ở vạch xuất phát trong công nghệ xanh. Nhiều DN Việt Nam đã tận dụng được cơ hội này để tạo thành động lực phát triển cho mình.

Từ xe điện tới xe đạp khung tre

Tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững đã không còn là những khái niệm xa lạ, mà đang dần phổ biến trong đời sống hằng ngày và càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn sau đại dịch toàn cầu Covid-19. Người tiêu dùng hiện đại có xu hướng sẵn sàng chi trả, ưu tiên sử dụng sản phẩm xanh của các doanh nghiệp. Đó cũng là lý do buộc DN phải sáng tạo, nhanh chóng thay đổi mô hình kinh doanh để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Làn sóng phát triển các ý tưởng “xanh” đang được giới khởi nghiệp Việt Nam đặc biệt quan tâm, từ đó đang hình thành một lớp startup mới, ở nhiều ngành nghề.

Một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam sẵn sàng tiên phong trong công nghệ xanh. Hành trình đưa ô tô điện Việt Nam vươn ra thế giới của VinFast (thuộc Tập đoàn Vingroup) là một minh chứng cụ thể. Đây là một hành trình không hề dễ dàng, nhưng VinFast-thương hiệu trẻ của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam-đã biến mục tiêu đó thành hiện thực. Không chỉ là sản phẩm chất lượng, những chiếc xe điện VinFast còn là biểu tượng cho nỗ lực chinh phục đỉnh cao trong lĩnh vực công nghiệp xanh của người Việt Nam. Dù đi sau rất nhiều ông lớn trong ngành công nghiệp xe hơi nhưng VinFast đã dám đột phá cuộc chơi toàn cầu với việc thiết kế, sản xuất xe điện. Và VinFast đã xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên sang Mỹ.

VinFast xuất khẩu lô xe điện đầu tiên ra thế giới. Ảnh: NGUYỆT THU

VinFast xuất khẩu lô xe điện đầu tiên ra thế giới. Ảnh: NGUYỆT THU

Dù tham gia vào thị trường ô tô từ con số 0 nhưng VinFast đã có một lợi thế rất lớn: Tiếp cận công nghệ mới nhất, tự động hóa cao nhất, thông minh nhất, tiếp cận khách hàng khác biệt nhất và đặc biệt là tập hợp được nhiều nhân tài nhất, ở cấp độ toàn cầu để phục vụ cho sự phát triển này. Đúng như lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trong lễ xuất khẩu lô xe điện VinFast VF 8 sang Mỹ: Không có quốc gia đi sau, mà chỉ có quốc gia không nắm bắt được cơ hội và xu thế của thời đại. 999 chiếc VF 8 của lô đầu tiên chỉ là phần nhỏ trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF 8 và VF 9 trên toàn cầu. Rồi đây, những chiếc ô tô điện được sản xuất bởi VinFast sẽ mang theo khát vọng và niềm tự hào của người Việt Nam đi khắp thế giới.

Thay đổi mang lại thách thức mới, nhưng cũng mang lại những cơ hội mới. Xuất hiện ở một đất nước mà xe đạp trở thành “phương tiện quốc dân” như Hà Lan, những chiếc xe đạp của Công ty Cổ phần HayBike với thương hiệu Trevi Bike tới từ Việt Nam vẫn tạo ra sức hút riêng với người dân xứ sở hoa tulip. Đặc biệt, hơn hai năm nay, người dân nơi đây đã rất thân thuộc với hình ảnh ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển SC Heerenveen gắn bó với chiếc xe đạp khung màu vàng, khắc số theo số áo của từng thành viên. Sức hấp dẫn của chiếc xe đạp này tới từ ý tưởng rất táo bạo, khác biệt khi dùng cây tre Việt Nam để sản xuất khung xe đạp. Ý tưởng rất “xanh” này bắt nguồn từ doanh nhân Nguyễn Văn Tuyền, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HayBike. Xuất hiện trên thị trường từ năm 2019, hiện Trevi Bike đã có mặt ở 11 quốc gia, như: Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Canada, Mỹ... Giá niêm yết toàn cầu phiên bản standard của Trevi Bike là 2.000 USD/chiếc. Có thành công nhất định sau khi “mang chuông đi đánh xứ người”, doanh nhân Nguyễn Văn Tuyền đã rút ra cho mình “chìa khóa” để tiếp cận các thị trường khó tính. Đó là chất lượng và nắm bắt đúng, trúng xu hướng, nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Trevi Bike có thể cá nhân hóa sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng dựa trên yếu tố chiều cao, cân nặng, sải tay, sải chân... cho đến sơn mài trên khung. “Trevi Bike ra đời với sứ mệnh tạo ra những phương tiện xanh hữu ích cho cuộc sống con người, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, giảm ùn tắc giao thông và tạo ra thói quen rèn luyện sức khỏe. Câu chuyện về xe đạp tre Trevi Bike sẽ ngày càng được lan tỏa ra thế giới, để thế giới biết đến một Việt Nam ngày càng đổi mới, sáng tạo với những sản phẩm mang giá trị”, ông Nguyễn Văn Tuyền chia sẻ.

Bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng xanh

Đại dịch Covid-19, tiếp đến là lạm phát, suy thoái kinh tế đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tác động bất lợi đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, làm hao kiệt sức chống chịu của DN. Tuy nhiên, theo quan sát của ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong khó khăn, nhiều DN vẫn tìm ra cách thức để duy trì ổn định hoạt động và tăng trưởng trong kinh doanh. Đó là những DN bền bỉ theo đuổi chiến lược phát triển bền vững hay nhanh nhạy có sự chuyển đổi. “Phát triển bền vững đối với các DN có thể hiểu đơn giản là chiến lược quản trị DN thích ứng được với mọi hoàn cảnh, dựa trên cơ sở bảo đảm hài hòa các lợi ích về kinh tế (lợi nhuận, doanh thu) và các vấn đề xã hội, môi trường. Chính vì vậy, trong những năm trở lại đây, nhiều DN dần chuyển dịch định hướng, chiến lược kinh doanh từ kinh doanh vì lợi nhuận sang kinh doanh có trách nhiệm”, ông Phạm Tấn Công phân tích.

Xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai gần, khi mà thế hệ trẻ vốn có mức độ quan tâm cao về các vấn đề PTBV sẽ tham gia vào lực lượng tiêu dùng chính. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), 71% người tiêu dùng trên toàn thế giới cho rằng, trước tác động của biến đổi khí hậu hay Covid-19, họ sẵn sàng góp phần xây dựng môi trường sống bền vững thông qua chi tiêu vào các sản phẩm được chứng nhận “xanh”, “không ảnh hưởng đến môi trường”. Chính vì vậy, DN cũng sẽ phải thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, từ tìm nguồn cung ứng đến thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, tái tạo tài nguyên theo chu trình khép kín, nhằm giảm tối đa phát thải ra môi trường. Nếu bắt nhịp được với xu hướng tiêu dùng xanh này, DN Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

VŨ DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/chop-co-hoi-tu-xu-huong-tieu-dung-xanh-716444