Chồng vướng tù tội, vợ 18 tuổi ôm con 5 tháng tuổi vào khách sạn 'phê' ma túy cùng đồng bọn

Trong các đối tượng bị bắt giữ có Trần Thị Kim A. (SN 2002) bế theo con gái nhỏ 5 tháng tuổi vào khách sạn để cùng chơi ma túy. Trước đó, vào tháng 2/2020, chồng của Kim Anh đã bị bắt do liên quan đến 1 vụ sử dụng, tàng trữ ma túy, hiện đang bị tạm giam.

Ngày 28/4, Công an TP.Đà Lạt tiến hành phân loại các đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý một nhóm gồm 10 nam nữ thanh niên về các hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy. Các đối tượng khai cư trú tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, đội Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm ma túy Công an TP.Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 3 bất ngờ đột kích khách sạn Hoàng Mai (đường Bà Triệu, Phường 3).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nam nữ thanh niên sử dụng ma túy đá tại các phòng 101, 102, 103 và 201. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện đa số các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: báo Tiền Phong

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: báo Tiền Phong

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: báo Tiền Phong

Tiến hành khám xét, công an phát hiện một số đối tượng mang trong người 22 gói nilon, bên trong có chất tinh thể rắn, màu trắng, nghi ma túy đá, bao gồm 3 gói to (kích thước 4cm x 4cm và 4cm x 5cm) và 19 gói nhỏ hơn.

Bước đầu, các đối tượng khai đã mua số ma túy đá này để đưa vào khách sạn cùng nhau sử dụng.

Trong nhóm nam nữ này còn có đối tượng Trần Thị Kim A. (SN 2002) bế theo con gái nhỏ 5 tháng tuổi vào khách sạn để cùng chơi ma túy.

Nữ cán bộ Công an phường 3 trông chừng em bé của đối tượng Trần Thị Kim A. trong căn phòng tập thể của Công an phường. Ảnh: báo CA TP.HCM

Được biết, chồng của Kim A., cha của cháu bé là Nguyễn Vũ Thiên Long (SN 1996) tháng 2/2020 đã bị Đội Cảnh sát ma túy và Công an phường 2 - Đà Lạt bắt do liên quan đến 1 vụ sử dụng, tàng trữ ma túy tại đường Cổ Loa, phường 2, hiện đang bị tạm giam.

“Lúc trước cháu có chơi ma túy, nhưng từ khi nó (chồng) bị bắt, cháu sợ nên bỏ rồi. Hôm qua do giận đứa bạn cùng phòng trọ, cháu bế con đến khách sạn chơi với nhóm bạn này và bị bắt”, báo này dẫn lời Kim Anh.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vo-18-tuoi-om-con-5-thang-tuoi-vao-khach-san-phe-ma-tuy-7414459.html