Chồng vung dao chém chết vợ dã man ở Hòa Bình

Sau khi đi làm đồng về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng, vợ coi thường mình, gã chồng vung dao chém chết vợ dã man.

Theo tin tức mới nhất, công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đang tiến hành điều tra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hợp Thành.

Chồng vung dao chém chết vợ chỉ vì mâu thuẫn. Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin từ báo Người đưa tin, nạn nhân là chị Nguyễn Thị D. (SN 1971 – trú tại xóm Môn, xã Hợp Thành, huyện Lạc Sơn. Còn đối tượng là chồng nạn nhân tên Nguyễn Văn Đăng (SN 1970 – trú cùng thôn).

Trước đó, vào 14h30 ngày 9/9, Nguyễn Văn Đăng đi làm ngô ở ngoài đồng về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng vợ coi thường mình, gã chồng hung hãn cầm con dao trên bàn gần đó đuổi chém chị D. Mặc dù, chị D. đã quỳ xuống van xin khẩn thiết, nhưng đối tượng vẫn chém liên tiếp vào đầu khiến chị D. gục ngay trước sân nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị D. đã được người thân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong không lâu sau đó.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Mậu – Chủ tịch xã Hợp Thành xác nhận sự việc. Ông Mậu cho biết sự việc xảy ra lúc các con vợ chồng ông Đăng đi học.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Đăng vẫn ở nhà và đi lại bình thường, không có dấu hiệu bỏ trốn. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Kỳ Sơn cùng phối hợp với công an tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương xuống hiện trường, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra vụ án.

Đến 20h30 ngày 9/9, ông Mậu cho biết cơ quan pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Vị chủ tịch xã Hợp Thành cũng đang có mặt tại hiện trường. “Nguyễn Văn Đăng đã được công an huyện Kỳ Sơn đưa đi để phục vụ điều tra vụ án” – ông Mậu thông tin thêm. Nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra làm rõ.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chong-vung-dao-chem-chet-vo-da-man-o-hoa-binh-d79363.html