Chồng võ sư 'tung cước' đánh vợ dã man: Người nhà nạn nhân bị đe dọa?

Theo gia đình người phụ nữ, do mâu thuẫn trong việc di chuyển chiếc tivi từ phòng khách vào phòng ngủ dẫn đến chị L. bị chồng đánh nhập viện. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình L. liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn đe dọa từ võ sư Nguyễn Xuân V.

Chị L. được khám và điều trị tại bệnh viện.

Chị L. được khám và điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992), còn người chồng bị tố cáo là Nguyễn Xuân V. (1987, trú Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội).

Theo chị Vũ Thu H. - chị gái của nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra vào ngày 26/8, gia đình đã đưa L. về nhà và liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn đe dọa từ người chồng.

Còn anh Vũ Mạnh N. (SN 1990, anh trai chị L.) cho biết, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ tối 26/8, chị L. muốn di chuyển chiếc tivi trong phòng khách sang phòng ngủ để con trai lớn xem nhưng V. không đồng ý.

Hai người xảy ra mâu thuẫn, chị L. bị V. chửi mắng và lao tới tát, đấm đá liên tiếp và mặt và người khiến nạn nhân nhiều lần ngã xuống đất. Đáng lên án là chị L. bị chồng đánh khi đang bế đứa con 2 tháng tuổi.

“Do phải trông con nhỏ mới sinh nên L. không trông được cháu lớn 7 tuổi. Vào buổi trưa hôm xảy ra sự việc L. thuê thợ chuyển tivi vào phòng ngủ, đến khi V. về đã mắng chửi và nói rằng không hỏi ý kiến mình”- anh N. cho biết.

Cũng theo anh N., em rể mình là V. đã ném điều khiển tivi, thậm chí cả những viên sỏi ở chậu cây trong nhà vào người em gái mình. Vụ việc khiến gia đình vô cùng bức xúc. Không những thế còn nhắn tin đe dọa, đòi đốt cả nhà nên gia đình đã trình báo cơ quan công an.

Theo gia đình chị L., V. là một võ sư ở huyện Mê Linh (Hà Nội) và đã kết hôn với con em mình được 9 năm, hiện đã có chung 2 con. Cũng theo gia đình nạn nhân, ngay trong đêm xảy ra sự việc gia đình đã đón chị L. về nhà mẹ.

Trao đổi với báo chí, anh V - chồng chị L.. cho biết, hiện đang bận không muốn chia sẻ gì thêm.

Ngày 27/8, công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên) đang làm việc với gia đình chị L. để làm rõ vụ việc và tiếp nhận đơn trình báo.

Trưa 27/8, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đơn vị đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh làm rõ đồng thời báo cáo lên công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ.

Hình ảnh vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/chong-vo-su-tung-cuoc-danh-vo-da-man-nguoi-nha-nan-nhan-bi-de-doa-1457287.tpo