Chống vé 'chợ đen', Phương Trang thu hồi hơn 400 vé Tết bán chênh

Tuyến Bến xe Miền Đông đi Đà Nẵng, Phương Trang niêm yết giá ở mức cao nhất là 592.000 đồng/vé (ngày cao điểm), các đối tượng bán chênh 500.000 – 700.000 đồng, tức từ gần 1,1 triệu - 1,3 triệu/vé.

Vé xe từ TP.HCM đi Đà Nẵng được niêm yết cao nhất 592.000 đồng/vé nhưng vé chợ đen hét tới gần 1,3 triệu/vé - nguồn: Futabus.vn.

Thông tin này được ông Đặng Trọng Hiền, Tổng giám đốc Công ty Phương Trang FUTA Buslines chia sẻ về tình hình hoạt động hãng xe này dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ông Hiền cho biết, nhà xe Phương Trang đã liên hệ với các đối tượng mua vé Tết với số lượng lớn và yêu cầu trả lại vé cho hãng, nếu không vé sẽ bị hủy. Những người này sau đó đã đem vé tới công ty để trả lại và nhận lại tiền mua vé. Các vé thu hồi sẽ được đưa lên hệ thống để bán cho những hành khách thực sự có nhu cầu.

Trước đó, từ ngày 23/12/2018, Phương Trang đã mở hệ thống để bán vé xe phục vụ hành khách đi lại dịp tết Kỷ Hợi 2019. Bên cạnh những người mua có nhu cầu thực, đã có những đối tượng lợi dụng chính sách giá của nhà xe này, dùng “mánh” để gom lượng lớn vé xe rồi rao bán lại trên mạng để kiếm lời.

“Tuyến Bến xe Miền Đông đi Đà Nẵng, Phương Trang niêm yết giá ở mức cao nhất là 592.000 đồng/vé (ngày cao điểm), các đối tượng bán chênh 500.000 – 700.000 đồng, tức từ gần 1,1 triệu đến 1,3 triệu/vé”, ông Hiền thông tin.

CEO Futa Buslines cho rằng, việc đầu cơ vé như trên gây thêm gánh nặng về tài chính cho người dân có nhu cầu về quê trong dịp Lễ, Tết, gây bất ổn thị trường vé xe của công ty. Ngoài ra, việc làm này còn làm ảnh hưởng đến uy tín và tình hình hoạt động kinh doanh của Phương Trang. Đó là lý do công ty xử lý triệt để hành vi đầu cơ, tích trữ vé, bán sai giá vé theo quy định của công ty.

Cũng theo ông Hiền, công ty đã chi hơn 200 tỷ đồng để nhận thêm 200 xe Toyota nhằm phục vụ nhu cầu trung chuyển gia tăng dịp Tết. Trước đó, công ty đã nhận 50 xe giường nằm bổ sung vào đội ngũ xe ở các khu vực trên cả nước.

Dự kiến Tết Kỷ Hợi 2019, công ty đưa vào khai thác những ngày cao điểm khoảng 2.100 chuyến xe/ngày, tăng 30% so với năm trước. Trong đó, hướng TP.HCM đi các tỉnh miền Tây chiếm phần lớn với khoảng 1.400 chuyến/ngày.

HUYỀN TRÂM

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/doanh-nghiep/chong-ve-cho-den-phuong-trang-thu-hoi-hon-400-ve-tet-ban-chenh-3490427.html