Chồng và con ruột của bệnh nhân thứ 35 âm tính với COVID-19

Tám người thân của bệnh nhân thứ 35 mắc COVID-19 ở Đà Nẵng có kết quả âm tính với COVID-19.

Ngày 12-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với 71 người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân N. dương tính COVID-19 (bệnh nhân thứ 35) và hai bệnh nhân người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23). Theo đó, tất cả 71 mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Trong đó, 25 kết quả âm tính là của các trường hợp F1 từ bệnh nhân thứ 35 gồm: mẹ chồng, chồng, hai em chồng, bố ruột, mẹ ruột, em gái ruột, con ruột, năm đồng nghiệp tại cửa hàng Điện Máy Xanh và 12 cán bộ y tế tiếp xúc gần (bố chồng chị N. đã mất).

Hiện 25 người này vẫn được cách ly 14 ngày theo quy định. 46 kết quả âm tính còn lại thuộc các trường hợp F1 của bệnh nhân thứ 22 và 23.

Hiện nay, ngành y tế đang tiếp tục điều tra, áp dụng các biện pháp cách ly đối với các trường hợp F1 của bệnh nhân thứ 22, 23 và 35. Đồng thời, tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm mắc COVID-19 đối với toàn bộ các đối tượng này.

Tính từ 13 giờ 30 ngày 11-3 đến 8 giờ sáng nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 24 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, trong đó có 11 người nước ngoài. Đồng thời chuyển năm trường hợp người Việt Nam sang cách ly tại các trung tâm y tế và tại địa phương.

Như vậy, tổng số ca nghi ngờ mắc COVID-19 là 72, trong đó có 17 trường hợp người nước ngoài.

Sở Y tế Đà Nẵng đã nhận tổng cộng có 365 mẫu xét nghiệm âm tính, ba mẫu dương tính với COVID-19. Hiện ba bệnh nhân này được điều trị, theo dõi tại BV Đà Nẵng. Riêng sức khỏe của các trường hợp nghi ngờ mắc đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ tại các bệnh viện.

Trong ngày 11-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giám sát 19 máy bay, 1 tàu biển, với 917 người nhập cảnh. Tất cả đều khai báo y tế.

TÂM AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/chong-va-con-ruot-cua-benh-nhan-thu-35-am-tinh-voi-covid19-896030.html