Chồng tưới xăng đốt vợ vì tranh cãi chuyện con khóc

Tranh cãi về việc con trai 2 tuổi hay quấy khóc, Thảo tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Rạng sáng 9/8, anh Nguyễn Văn Thảo và vợ là Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) mâu thuẫn vì chuyện con trai 2 tuổi hay quấy khóc. Trong lúc tức giận, người chồng đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Chị Hiền bỏ chạy ra ngoài dội nước dập lửa nhưng vẫn bị bỏng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu với thương tích ở lưng.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Nhà chức trách xác định sau khi gây ra sự việc, Thảo đã ôm con bỏ đi. Cảnh sát đang truy tìm người này.

Ông Nguyễn Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long, cho biết vợ chồng chị Hiền cưới nhau đã lâu. Họ có với nhau 3 người con. Ở địa phương, anh Thảo làm nghề xây dựng và được đánh giá là người hiền lành.

Xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

P. Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chong-tuoi-xang-dot-vo-vi-tranh-cai-chuyen-con-khoc-post976518.html