Chồng tưới xăng dọa giết vợ và hai con vì mâu thuẫn

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn gia đình, chồng tưới xăng dọa đốt nhà sát hại vợ và con; Bắt giữ nam thanh niên chuyên cướp giật ví tiền của phụ nữ; Từng bị lừa bán sang TQ, cô gái quay trở lại VN môi giới mua bán phụ nữ; EU và Nam Phi kêu gọi bảo toàn thỏa thuận hạt nhân Iran; Mỹ bỏ phiếu chống lại nghị quyết lên án Israel tại Liên hợp quốc…

* Mâu thuẫn gia đình, chồng tưới xăng dọa đốt nhà sát hại vợ và con

Tối 16-11, ông Nguyễn Văn Mạnh xảy ra cãi vã và đánh vợ tại nhà riêng ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trong lúc gây gổ, người đàn ông này đã lấy xăng tưới khắp nhà, rồi khóa cửa, dùng dao khống chế vợ và hai con.

Hàng chục công an có mặt thuyết phục ông Mạnh thả các nạn nhân nhưng bất thành. Lo sợ ông ta châm lửa đốt nên cảnh sát đã điều động 3 xe chữa cháy ứng trực đồng thời phá cửa xông vào giải cứu được người vợ. Rạng sáng 17-11, cảnh sát đã thuyết phục thành công người này thả hai con nhỏ.

Vụ việc hiện đang được làm rõ.

Cảnh sát đã phải sử dụng cả phương tiện PCCC, đề phòng người chồng phóng hỏa sát hại vợ và hai con

Cảnh sát đã phải sử dụng cả phương tiện PCCC, đề phòng người chồng phóng hỏa sát hại vợ và hai con

* Bắt giữ nam thanh niên chuyên cướp giật ví tiền của phụ nữ

Công an huyện Đất Đỏ (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 16-11 tạm giam Lê Văn Hải (18 tuổi, quê huyện Châu Đức) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 13-11, Hải điều khiển xe máy từ TP HCM đến con đường vắng ở huyện Đất Đỏ. Phát hiện một người phụ nữ đi đường, đối tượng bám sát giật ví của nạn nhân bên trong có gần 5 triệu đồng. Trích xuất camera an ninh, cảnh sát bắt được Hải cách nơi gây án hơn 20 km.

Hải khai, trước đó gây ra 7 vụ cướp giật ví tiền khác đều của phụ nữ.

Đối tượng Hải

* Từng bị lừa bán sang TQ, cô gái quay trở lại VN môi giới mua bán phụ nữ

Ngày 16/11, Công an tỉnh An Giang đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố hai chị em ruột Nguyễn Thị Kim Ngân (20 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Ngân (18 tuổi, cùng ở huyện Thoại Sơn) về tội Mua bán người.

Theo cơ quan điều tra, chị em Ngân từng bị người khác lừa bán sang Trung Quốc. Cuối năm ngoái, Kim Ngân về quê An Giang rồi sang Phnom Penh (Campuchia) chơi. Tại đây, Ngân nói với những người bạn mới quen rằng cô ta biết nhiều người Trung Quốc cần mua phụ nữ làm vợ, ai có nhu cầu sẽ giúp đỡ.

Sau đó, có hai phụ nữ Campuchia liên lạc với Ngân giới thiệu hai thiếu nữ 16 và 18 tuổi, ở tỉnh Kandal. Theo thỏa thuận, Ngân đưa hai thiếu nữ qua Trung Quốc với giá 3.000 USD.

Ngày 19/3, Ngân nhận tiền, thuê xe chở các nạn nhân từ Phnom Penh đến cửa khẩu Long Bình (An Phú, An Giang) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

* EU và Nam Phi kêu gọi bảo toàn thỏa thuận hạt nhân Iran

Liên minh châu Âu (EU) và Nam Phi trong một tuyên bố chung được công bố ngày 15/11 tại thủ đô Brussels của Bỉ đã kêu gọi các nước trên thế giới duy trì Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) như một thỏa thuận đa phương quan trọng đã được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc phê duyệt.

Chủ tịch EC Donald Tusk (phải) và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Nguồn: irna.ir)

Thông cáo chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả trên tất cả các khía cạnh của Kế hoạch hành động toàn diện chung, bao gồm cả việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran và những hậu quả của nó gây ra. Hai bên tin rằng việc tiếp tục triển khai JCPOA sẽ đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.

* Mỹ bỏ phiếu chống lại nghị quyết lên án Israel tại Liên hợp quốc

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố vào ngày 15/11, Mỹ sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết hàng năm của Liên hợp quốc lên án Israel vì sự hiện diện liên tục của nước này trên Cao nguyên Golan.

Trong số các nước bảo trợ cho nghị quyết có Cuba, Saudi Arabia, Venezuela, Zimbabwe và Syria. Nghị quyết được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 16/11 trước Ủy ban thứ tư của Liên hợp quốc.

Trong quá khứ, Mỹ đã bỏ phiếu trắng về nghị quyết này. Tuy nhiên, ông Haley cho biết năm nay Mỹ sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết vì nghị quyết "có thành kiến chống Israel, cũng như việc quân sự hóa biên giới Golan của Syria và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng hơn."

Thùy An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-17112018-chong-tuoi-xang-doa-giet-vo-va-hai-con-vi-mau-thuan/790315.antd