Chồng tử vong vợ nguy kịch trong đám cháy cửa hàng tạp hóa lúc rạng

Tiệm tạp hóa bất ngờ bốc cháy trong đêm, 2 vợ chồng thoát ra ngoài không kịp dẫn đến thương vong.

Ngày 23/6, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tiệm tạp hóa trên địa bàn, làm 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Lúc này, bên trong có 2 vợ chồng bị mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu. Do bên trong tiệm tạp hóa chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả cửa hàng.

Nơi xảy ra vụ cháy.

Nhiều người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã dùng nhiều biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành vì lối đi duy nhất đã bị lửa bao trùm.

Nhận thông tin, lực lượng PCCC TP.HCM đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành công tác chữa cháy.

Theo đại diện Cảnh sát PCCC quận 12 cho biết: “Khi chúng tôi tiếp cận đám cháy cửa hàng tạp hóa bị khóa bằng 2 lớp cửa sắt, khiến lực lượng chức năng phải dùng kìm, búa phá cửa tiếp cận ngọn lửa. Khi vào được bên trong Cảnh sát phát hiện 2 nạn nhân đã bất tỉnh, nhanh chóng đưa ra ngoài đi bệnh viện”.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là ông Lê Thanh Phương (sinh năm 1977) đã tử vong, vợ là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1980) đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định là do khói lửa bùng phát từ một xe máy bên trong cửa hàng, rồi lan sang một chiếc xe khác.

Phương Sinh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/chong-tu-vong-vo-nguy-kich-trong-dam-chay-cua-hang-tap-hoa-luc-rang-3064804.html