Chống trả cướp giật, mẹ tử vong, con nguy kịch

Cầm giỏ xách chặt nên 2 đối tượng không cướp được, tuy nhiên 2 nạn nhân loạng choạng tay lái ngã xuống đường bị chấn thương nặng, khiến 1 người chết, người phụ nữ bị động thai… Trộm lồng chim bỏ chạy đụng vào cây cao su ngã tử vong

Ngày 17-2, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) tiến hành truy xét nhóm đối tượng cướp giật manh động trên địa bàn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Một vụ cướp giật khiến nạn nhân bị thương (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, tối 15-2, chị Trần Lê Tuyết Nhi (22 tuổi) điều khiển xe máy chở mẹ ruột là Lê Mộng Huyền (45 tuổi, cùng ngụ Bình Tân) lưu thông trên QL1. Khi đến đoạn QL1 thuộc KP7, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, bất ngờ 2 đối tượng áp sát xe chị Nhi giật giỏ xách trên tay bà Huyền.

Do giữ túi xách chặt nên 2 đối tượng giật không được giỏ xách nhưng khiến chị Nhi loạng choạng tay lái ngã xe. Thấy 2 nạn nhân té ngã, 2 đối tượng tăng ga tẩu thoát.

Sau cú ngã xe, bà Huyền và chị Nhi bị thương nặng bất tỉnh được người dân đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Do chấn thương nặng, tối cùng ngày bà Huyền đã tử vong, chị Nhi vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương vì bị động thai.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/chong-tra-cuop-giat-me-tu-vong-con-nguy-kich-428839/