Chống tội phạm ở biên giới Long An

Thời gian qua, Công an huyện Đức Huệ tỉnh Long An đã tích cực xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện, bắt giữ 129 vụ buôn lậu, phá 3 tụ điểm ma túy và hàng chục vụ trộm cắp...

Tuyến biên giới huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tiếp giáp với tỉnh SVây Riêng, Vương quốc Campuchia dài hơn 30km chủ yếu chạy dọc theo cánh đồng và rừng tràm với hàng ngàn đường mòn, lối mở chỉ cần một bước chân là có thể qua lại hai bên, luôn là điểm “nóng” về buôn lậu.

Thời gian qua, Công an huyện Đức Huệ đã tích cực xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện, bắt giữ 129 vụ buôn lậu, phá 3 tụ điểm ma túy và hàng chục vụ trộm cắp...

1.10h30 ngày 11-5-2020, trong lúc tuần tra trên tuyến đường tỉnh lộ 839, tổ công tác của Công an huyện Đức Huệ phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1972, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương điều khiển xe ôtô BKS 61A-663.84 cùng Nguyễn Văn Huấn, sinh năm 1974, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang vận chuyển 4.500 bao thuốc lá ngoại đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Kiểm tra, thu giữ xe môtô mà các đối tượng trộm cắp chuẩn bị đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Kiểm tra, thu giữ xe môtô mà các đối tượng trộm cắp chuẩn bị đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Năm ngày sau, lúc 6h40 ngày 16-5-2020, trên trục đường tỉnh lộ 822, thuộc địa phận khu phố 1, thị trấn Đông Thành, tổ công tác của Công an huyện Đức Huệ phát hiện xe ôtô BKS: 66A-054.01 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh cho dừng phương tiện để kiểm tra hành chính và phát hiện bên trong có cất giấu 2.400 bao thuốc lá ngoại.

Không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, hai đối tượng đã nhận tội và khai tên Lương Hoàng Tâm, sinh năm 1980 và Đinh Quang Trung, sinh năm 1998, cùng ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Tâm và Trung đã khai thường xuyên mua thuốc lá điếu của cánh đầu nậu ở bên kia biên giới tuồn vào nội địa tiêu thụ, nhưng do bị bắt liên tục khiến vốn liếng không còn nên đã nhận lời vận chuyển giúp cho “bà trùm” Phạm Thị Mai, sinh năm 1988, ngụ cùng xã.

Từ lời khai này, Công an huyện Đức Huệ đã bắt giữ Phạm Thị Mai và qua khám xét nơi ở, thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu cùng một số tang vật khác có liên quan.

2. Ngoài chống buôn lậu, Công an huyện Đức Huệ cũng tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy và các loại tội phạm khác. Để làm tốt công tác này, Ban chỉ huy Công an huyện yêu cầu trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia, qua đó, mỗi cán bộ chiến sỹ phải bám cơ sở để hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân qua đó mới thực hiện công tác giải thích pháp luật, hướng dẫn giải quyết những mâu thuẫn không đáng có giữa bà con nhân dân với nhau theo hướng tích cực, thắm tình làng, nghĩa xóm.

Thu giữ thuốc lá lậu trên tuyến biên giới.

Song song với những hành động, việc làm cụ thể, việc gắn camera giám sát an ninh trật tự cũng được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến, các tổ dân phòng xung kích bảo vệ an ninh trật tự biên giới cũng được lập lên ở tất cả các ấp, xã.

Trong đó mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” đạt hiệu quả cao nhất bởi người dân rất dễ gửi thông điệp cho nhau và cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, chỉ cần gõ kẻng là có thể huy động sức dân chủ động phòng chống tội phạm…

Với sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân nên chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Đức Huệ đã triệt phá được hàng chục vụ án các loại, bắt hàng chục đối tượng đưa ra xử lý trước pháp luật, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người dân.

Cụ thể vào lúc 15h chiều ngày 23-4-2020, anh Trần Tuấn Anh, sinh năm 1994, ngụ xã Mỹ Thạnh Đông chạy xe môtô BKS 62S1-088.42 đến dựng trong khu nhà kho ở khu phố 1, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ rồi ra hiện trường làm việc, nhưng đến 16h cùng ngày khi quay lại lấy xe đi về thì phát hiện phương tiện của mình “không cánh mà bay”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an huyện Đức Huệ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an thị trấn Đông Thành chia thành nhiều tổ công tác.

Một tổ thực hiện ngay công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để xác định hướng điều tra vụ án; nhóm thứ hai tiến hành rà soát, sàng lọc để tìm ra đối tượng nghi vấn; nhóm khác phối hợp với Công an các xã biên giới và Biên phòng kiểm soát chặt chẽ từ cửa khẩu chính đến những đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, kiểm tra những trường hợp nghi vấn, và nhóm cuối cùng liên hệ với Công an các địa phương khác có đường biên giới đi ngang qua, nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì truy bắt giúp hoặc tìm cách ngăn chặn không cho xuất cảnh trái phép rồi thông báo cho Công an Đức Huệ đến xử lý…

Các đối tượng buôn lậu thuốc lá bị bắt giữ.

Sau hơn một tuần triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Huệ đã xác định được đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Chí Luân (cu Lì), sinh năm 1989, ngụ khu phố 1, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa nên đã triệu tập lên trụ sở làm việc.

Từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy nên Luân tỏ ra khá lì lợm, đặc biệt hắn luôn tìm cách câu giờ để hy vọng hết 48 giờ tạm giữ, cơ quan Công an buộc phải thả hắn về nhà và đây sẽ là cơ hội để trốn khỏi địa phương.

Tuy nhiên những tính toán của Luân không thành hiện thực bởi vào cuối thời gian tạm giữ, một tổ công tác khác đã tìm ra được hàng loạt chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội buộc hắn phải khai nhận.

Theo lời khai của Luân, chiều ngày 23-4-2020, trong lúc điều khiển xe mô tô đi tìm kiếm “con mồi” thì phát hiện chiếc xe hiệu Yamaha BKS 62S1-088.42 dựng trong kho hàng ở khu phố 1, thị trấn Đông Thành.

Ngó qua, ngó lại không thấy ai, Luân mang xe của mình về cất ở nhà rồi gọi xe ôm chở quay lại hiện trường dùng đoản bẻ khóa lấy chiếc xe trên mang đến bán lại cho một đối tượng tên Hào ở ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ lấy 5 triệu tiêu xài cá nhân.

Mua xe xong, Hào dùng máy mài xóa số khung, số máy, đóng số mới, làm giả giấy tờ, gắn BKS 70L3-8786 rồi giao cho Võ Văn Tài tạm thời sử dụng chờ khi nới lỏng kiểm soát dịch COVID 19 thì mang sang Campuchia bán. Từ lời khai này, Công an huyện Đức Huệ đã nhanh chóng thu hồi được chiếc xe, đồng thời phát hiện và thu giữ tại nhà Tài 8 xe môtô khác không chứng minh được nguồn gốc.

Trong tháng 5-2020, qua công tác quản lý địa bàn, Công an huyện cũng phát hiện đường dây chuyên trộm cắp xe gắn máy mang sang Campuchia ban, thu giữ 5 xe môtô các loại đang chờ đưa sang Campuchia tiêu thụ…

Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ cho biết, để đảm bảo an ninh vùng biên giới, Ban chỉ huy Công an huyện đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã biên giới thường xuyên xuống từng hộ gia đình tuyên truyền vận động bà con không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an huyện cũng thành lập nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới để nắm bắt tình hình, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh. Từ đầu năm 2020 đến nay đã xử lý đối với 129 vụ buôn lậu, thu giữ hàng trăm ngàn bao thuốc lá các loại.

Mặc dù trong thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn đã được kéo giảm đáng kể, tuy nhiên Ban chỉ huy Công an huyện đã yêu cầu tất cả cán bộ chiến sỹ không được chủ quan, mà phải tập trung cao độ, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo bình yên trên tuyến biên giới và trong nội địa.

Đức Cương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/chong-toi-pham-o-bien-gioi-long-an-604772/