Chống tham nhũng vặt, TP.HCM luân chuyển hơn 2.200 cán bộ

'Việc chuyển đổi vị trí công tác đã góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc', Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết.

Năm 2019, TP.HCM đã chuyển đổi vị trí công tác của 2.209 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức các chức danh tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội, kế toán, thủ quỹ, xây dựng, địa chính - nhà đất, y tế, thủ kho thuộc các ngành hải quan, thanh tra nhà nước, thanh tra xây dựng…

Đây là thông tin có trong báo cáo mà TP.HCM vừa ban hành về kết quả sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng trong tăng cường xử lý, ngăn chặn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, doanh nghiệp.

Người dân làm thủ tục tại Cục thuế TP.HCM. (Ảnh: Cục thuế TP.HCM)

Người dân làm thủ tục tại Cục thuế TP.HCM. (Ảnh: Cục thuế TP.HCM)

Theo Zing.vn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu nhận định tình trạng tham nhũng còn tiềm ẩn phức tạp. Dù đã chỉ đạo quyết liệt song tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn tồn tại, chưa có chuyển biến mạnh.

Nguyên nhân là TP.HCM có quy mô dân số, kinh tế lớn nhất nước nên nhu cầu giao dịch hành chính, kinh tế có khối lượng rất lớn. Bên cạnh đó, khối lượng tài sản, đất công giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý rất nhiều.

Một trong những giải pháp được UBND thành phố thực hiện rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí làm việc.

"Việc chuyển đổi vị trí công tác đã góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc", Zing.vn dẫn lời Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu.

Ánh Dương (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chong-tham-nhung-vat-tphcm-luan-chuyen-hon-2200-can-bo-109579.html