Chống tham nhũng vẫn chưa đến hồi quyết liệt!

UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2017 gửi HĐND thành phố.

Hình minh họa từ Internet.

Hình minh họa từ Internet.

Theo đó, Công an thành phố thụ lý 42 vụ với 142 bị can, đã kết thúc điều tra và chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 22 vụ với 91 bị can; Viện kiểm sát thụ lý 28 vụ với 107 bị can, đã truy tố chuyển tòa 21 vụ với 84 bị can; TAND thành phố thụ lý 44 vụ với 150 bị cáo, đã xét xử 22 vụ với 78 bị cáo.

Như vậy, số lượng các vụ tham nhũng bị phát hiện và xử lý tại thành phố Hà Nội trong một năm không phải là ít, chứng tỏ nỗ lực của các cơ quan tiến hành tố tụng trong lĩnh vực chống loại tội phạm này. Tuy nhiên, có thể thấy là số lượng vụ án còn tồn lại, chưa được giải quyết chiếm một tỷ lệ đáng kể, đối với giai đoạn điều tra thì còn đến gần 50% vụ việc đã thụ lý nhưng chưa kết luận, tỷ lệ đưa các vụ án đã thụ lý ra xét xử cũng chỉ chiếm đúng một nửa và còn gần 1/3 vụ án đã có kết luận điều tra còn chờ Viện kiểm sát truy tố, chuyển tòa xét xử.

Trong các vụ án trên, đáng chú ý là vụ cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Ông này bị truy tố tội Tham ô, mức khung hình phạt lên tới tử hình vì hành vi chiếm đoạt 40 tỷ đồng tiền Nhà nước. Đáng suy nghĩ là ở một cương vị cấp phó một sở thuộc loại trung bình mà dùng thủ đoạn để bỏ túi riêng một số tiền lớn như vậy, qua mặt tất cả cấp trên, đồng nghiệp và các sự thanh tra, giám sát nội bộ thì đúng là phải siết chặt hơn nữa việc quản lý cán bộ và chi tiêu tài chính. Đây chỉ là một trường hợp “bị lộ” nhưng là bài học buông lỏng quản lý cũng như là một sự “đối chứng” đối với các trường hợp khác trong việc phòng, chống tham nhũng.

Một diễn biến khác, rất đáng quan tâm là tài sản thiệt hại do tham nhũng bị phát hiện tại thành phố Hà Nội là hơn 49.000 m2 đất và khoảng 75 tỷ đồng nhưng mới chỉ thu hồi lại được 3.700 m2 đất và 3 tỷ đồng. Điều này làm chúng ta nhớ lại là mới đây, trong Hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2017, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn cần phối hợp chặt chẽ để tránh tẩu tán tài sản”.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng được đánh giá là có nguy cơ tiềm ẩn tham nhũng lớn. Hà Nội năm vừa qua đã kỷ luật 51 cán bộ xây dựng, tuy nhiên, hình thức chỉ là phê bình, cảnh cáo, điều chuyển, chỉ có một vài trường hợp bị cách chức hoặc cho thôi việc. Liên quan đến việc đề phòng tham nhũng, thành phố cũng đã chuyển vị trí công tác đối với 655 cán bộ.

Phác họa vài nét về tình hình kết quả phòng, chống tham nhũng ở một thành phố lớn, Thủ đô của cả nước để thấy rằng cuộc chiến chống tham nhũng vẫn chưa đến hồi quyết liệt và còn rất nhiều cam go ở phía trước.

Nhị Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ban-doc/chong-tham-nhung-van-chua-den-hoi-quyet-liet-369474.html