Chống tham nhũng trong các cơ quan chống tham nhũng

UBND TPHCM vừa chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa: CQĐT khám xét chỗ ở của bị can Lê Tấn Hùng (SN 1959, ngụ TPHCM) nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, "Tham ô tài sản".

Ảnh minh họa: CQĐT khám xét chỗ ở của bị can Lê Tấn Hùng (SN 1959, ngụ TPHCM) nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, "Tham ô tài sản".

Theo đó, thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng đã có kết quả bước đầu quan trọng, tuy nhiên, ngay trong nội bộ các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng vẫn còn một số cá nhân có ý thức chính trị chưa cao, thiếu quyết tâm, né tránh, thậm chí có dư luận về việc thỏa hiệp hoặc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để nhũng nhiễu, trục lợi, gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

UBND TP chỉ đạo các sở ban ngành và UBND quận huyện quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, là phải chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng; tiến hành rà soát, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm để củng cố, kiện toàn cán bộ trong các cơ quan thanh tra; kịp thời thay thế, loại bỏ ngay những cán bộ không đủ phẩm chất, uy tín giảm sút, có nhiều yếu kém về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng.

KHÁNH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chong-tham-nhung-trong-cac-co-quan-chong-tham-nhung-632411.html