Chống tham nhũng là vấn đề cấp bách, lâu dài

Sắp công bố kết luận thanh tra Sơn Trà và Đa Phước

Chiều 27-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM (đơn vị số 9) tiếp xúc cử tri ở huyện Hóc Môn. Dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với cử tri sau buổi tiếp xúc. Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với cử tri sau buổi tiếp xúc. Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Trả lời các câu hỏi của cử tri liên quan đến việc chống tham nhũng và xử lý cán bộ sai phạm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định chống tham nhũng là vấn đề cấp bách, lâu dài vì sự tồn vong của đất nước. Nhiều cán bộ cấp cao vừa bị xử lý đã chứng minh trung ương rất quyết tâm. "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói nhiều lần "không có vùng cấm trong chống tham nhũng", thu thập chứng cứ đến đâu sẽ xử lý đến đó, không chờ đầy đủ rồi xử một lần" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Trước đó, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - cùng các ĐBQH tỉnh Đồng Nai có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bức xúc vì những khiếu nại của người dân kéo dài nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Trong đó có ý kiến cho rằng dự án khu dân cư An Hưng Phát (xã Phước Tân, TP Biên Hòa) do bà Phan Thị Mỹ Thanh - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, người vừa bị trung ương kỷ luật cách hết chức vụ - ký giao đất cho tư nhân không thuộc trường hợp thu hồi đất. Trước các ý kiến của cử tri, ông Võ Văn Thưởng đã đề nghị lãnh đạo địa phương rà soát, trả lời cho người dân, bảo đảm quyền lợi những người liên quan.

. Cùng ngày, tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Thanh Khê của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết dự kiến ngày 29-11, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận thanh tra toàn diện bán đảo Sơn Trà. Sau Sơn Trà, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ công bố kết quả thanh tra dự án khu đô thị Đa Phước. Ông Nghĩa khẳng định quan điểm của TP Đà Nẵng với dự án khu đô thị Đa Phước là tăng các công trình công cộng và hạn chế tối đa các công trình nhà ở, chung cư để giảm mật độ dân số tại đây.

Ai sai thì người ấy chịu

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Lê Bình (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) ngày 27-11, trả lời đề nghị của cử tri là đối với những quan chức tham nhũng thì cấm 2 đời con cháu làm việc trong nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng luật không quy định như vậy. "Người nào làm nên tội thì người đó chịu, chứ cha ông làm mà bắt con cháu chịu là không được" - Chủ tịch QH nhấn mạnh.

C.Linh

T.Hoàng - H.Đoàn - B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chong-tham-nhung-la-van-de-cap-bach-lau-dai-20181127222512705.htm